"Bầu" Kiên viện dẫn luật tại phiên tòa xét xử

Sáng 21/5, trả lời HĐXX về việc thỏa thuận chuyển nhượng 20 triệu cổ phần đang được thế chấp tại ngân hàng ACB cho Cty TNHH MTV Thép Hòa Phát, bị cáo Kiên cho rằng điều này thực hiện theo Điều 74 Luật thương mại.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa sáng 21/5 (Ảnh: Xuân Hải)

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên khai: "Tôi, anh Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát và anh Trần Tuấn, Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn Hòa Phát là bạn bè thân, cùng nhau kinh doanh trong nhiều năm. Anh Long nhiều lần nói về mong muốn cơ cấu lại các khoản của công ty. Tôi nhiều lần nói với anh Long là không muốn bán. Đến tháng 3 tháng 4/2012, do anh Long là bạn bè nên tôi giúp đỡ, anh Long mong muốn mua lại. Việc mua bán cổ phần tôi không đàm phán với Long, chỉ nói với anh Dương, tôi đã thoả thuận với anh Long không chỉ có cổ phiếu này".

“Để chuyển nhượng cổ phần, anh Long mong muốn được thoái vốn của Cty CP Thép Hoà Phát và muốn mua lại cổ phần của công ty này nên chúng tôi đã hoán đổi cổ phiếu. Tôi đã giao cho cô Yến lo việc này. Tôi đã đồng ý về giá để chuyển nhượng số cổ phiếu này. Tôi và anh Long thoả thuận 3 nội dung hoán đổi cổ phần sau khi anh Long đồng ý bán cổ phần Thép Hoà Phát và chuyển cho em gái tôi. Việc này VKS không xem xét ý kiến về các thoả thuận này, nó được thực hiện theo Điều 74 Luật thương mại”, bị cáo Kiên nói.

Trả lời HĐXX về việc trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Hòa Phát có nói rõ cổ phần đã thế chấp không, bị cáo Kiên nói: "Tôi không nói rõ việc này bởi Cty TNHH Một thành viên Thép Hoà Phát đương nhiên biết, anh Long chủ tịch HĐQT biết".

Tại Tòa, ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát nói: "Tôi đã trả lời là không biết cổ phần này đang thế chấp".

“Theo tôi, anh Long và anh Dương cần phải nhớ lại, cô Yến là người đề nghị anh Dương phát hành cổ phiếu. Cô Yến về báo cáo lại và tôi đã gặp anh Long. Yến là người liên hệ với Tập đoàn Hoà Phát để họ phát hành cổ phiếu và xác lập hợp đồng ký với ACBI.

Để chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu chúng tôi có họp HĐQT, có lập biên bản và tôi chỉ đạo. Anh Thanh giám đốc Cty ACBI không tham gia họp về việc chuyển nhượng. Quyền bán cổ phần này là quyền của tôi.

Tôi có họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng nghị quyết của công ty và luật doanh nghiệp. Cô Yến được tôi gọi đến lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hợp đồng chuyển nhượng được cô Yến đưa và ký nháy. Còn bản dự thảo hợp đồng do pháp chế Tập đoàn Hoà Phát viết nói rõ trách nhiệm của các bên: số cổ phiếu này của ACBI, quyền góp vốn của công ty này, không có tranh chấp. Việc thế chấp khác với việc thực hiện bảo đảm”, bị cáo Kiên trình bày.

Theo bị cáo Kiên, anh Trần Tuấn Dương là người ký nhận cổ phiếu nên không thể không biết về việc thế chấp. "Tôi không đổ trách nhiệm cho ai hết vì chúng tôi là bạn bè. Chúng tôi ăn cơm với nhau hàng ngày 10 năm, rất thân thiết. Việc anh Dương nói biết hay không biết tuỳ họ nói. Tôi và anh Long ngoài bạn bè còn là chủ tịch lớn của hai tập đoàn. Trước khi đi Đức, Yến trình hợp đồng, tôi ký nháy vào từng trang".

Trả lời HĐXX về việc sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng 20 triệu cổ phần thì chuyển tiền như thế nào, bị cáo Kiên nói: "Sau khi ký hợp đồng thì tôi đi nước ngoài, cô Yến có báo cáo lại là vì ngân hàng ACB chưa chấp thuận nên Cty TNHH Một thành viên Thép Hoà Phát chưa thực hiện hợp đồng. Tôi khẳng định luôn chỉ đạo Yến liên hệ với ACB, tôi chưa nhận được lời báo cáo nào về việc ACB không chấp nhận giải chấp".

Tại tòa, bị cáo Yến cho rằng ông Kiên nói vậy là không đúng. Bị cáo Yến có báo cáo với Kiên về việc 20 triệu cổ phiếu chưa được giải chấp. “Khi tôi báo cáo anh Kiên có nói cứ để anh xem. Tôi chỉ làm theo lệnh chuyển tiền của anh Kiên và được anh Thanh ký và công khai’, bị cáo Yến nói.

"Tôi không đàm phán hợp đồng với bất kỳ ai của Thép Hoà Phát, và không đề nghị ai chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền rồi, vì lý do ACB chưa đồng ý giải chấp nên đã dừng lại việc chuyển nhượng. Khi Cty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát chuyển tiền tôi không ở trong nước. Cô Yến có báo cáo việc nhận tiền bằng việc nhắn tin. Lúc đó tôi chưa biết hoàn toàn ACB đã giải chấp hay chưa" - bị cáo Kiên nói.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Kiên: "Bị cáo biết rõ nguồn tiền này rồi, trong khi đó bị cáo cũng biết ACB chưa đồng ý giải chấp có đúng không?"

Bị cáo Kiên khai: "Lúc đó tôi đã đi nước ngoài lần thứ hai, đi xem bóng đá Euro cùng anh Long, khi về nước mới biết tổng số tiền. Công ty Thép Hoà phát không chuyển tiền cho cá nhân tôi. Tôi không chỉ đạo xử lý tiền sau khi nhận tiền, trước khi đi nước ngoài lần hai, cô Yến đã chuyển báo cáo về việc chi tiền. Tuy nhiên lúc chi tiền không có ý kiến của tôi".

Về việc trên, bị cáo Yến khai: "Sau khi Cty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát chuyển tiền vào tài khoản của Cty ACBI tại ngân hàng ACB, tôi có báo cáo anh Kiên và được chỉ đạo chi trả từng món. Tất cả đều có ý kiến của anh Kiên và chữ ký của anh Thanh".

Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, trong công ty cũng như quy định hàng tháng, quý, đều có dự kiến chi tiêu và HĐQT ký vào đó. Theo đó, khi có nguồn tiền căn cứ vào đó để chi tiêu. 

Bị cáo Yến trình bày: "Nhiều lần tôi có nhìn thấy anh Kiên có bút phê nhưng thời điểm khi anh Kiên đi nước ngoài, tôi không thấy chữ ký. Kế hoạch chi tiêu hơn 200 tỷ đều không đúng, việc trừ tiền là từ tài khoản của ACBI”.

10h15’, HĐXX chuyển sang xét hỏi về tội kinh doanh trái phép.

Infonet tiếp tục thông tin về phiên tòa...
Xuân Hải

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !