"Bầu" Kiên một mực chối tội kinh doanh vàng trái phép
![]() |
"Bầu" Kiên tại phiên tòa sáng 21/5 (Ảnh: Xuân Hải) |
10h15’, sáng 21/5 HĐXX tiếp tục chuyển sang xét hỏi về tội kinh doanh trái phép của Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm.
Tại tòa bị cáo Nguyễn Đức Kiên khai: "Trong 6 công ty do tôi thành lập thì 5 công ty tôi có trách nhiệm trực tiếp. Có giai đoạn tôi là người đại diện trước pháp luật của công ty này, có lần do người khác.
Công ty B&B do 3 người góp vốn gồm tôi cùng vợ là bà Đặng Ngọc Lan và em gái tôi. Chúng tôi hoạt động theo đúng giấy phép của công ty, kinh doanh vàng và một số hoạt động khác, hoạt động hai nội dung là kinh doanh và đầu tư. Về việc kinh doanh có ký hợp đồng với em gái để uỷ thác tài chính. Tôi xin đồng ý với cáo trạng về các trích khoản tiền. Còn tôi khẳng định đó không phải là số liệu kinh doanh tài chính. Còn giấy phép của Cty CP Thiên Nam đều được phép kinh doanh các mặt hàng của nền kinh tế, do tôi làm chủ tịch HĐQT".
Trả lời HĐXX về việc cả 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập không có giấy phép kinh doanh tài chính mà vẫn mua vàng, cổ phiếu, bị cáo Kiên cho rằng: "Cáo trạng ghi sai, không đúng bản chất hoạt động công ty, chúng tôi hoạt động kinh doanh và góp vốn". Bị cáo Kiên đưa ra một loạt các điều luật để chứng minh việc góp vốn đầu tư (trực tiếp vào doanh nghiệp và gián tiếp) theo Luật đầu tư.
“Công ty Thiên Nam không kinh doanh vàng. Công ty có hai hợp đồng chuyển giao trạng thái vàng và uỷ thác vàng với ACB. Không có việc mua và bán vàng. Đây không phải là hoạt động kinh doanh vàng, không có quy định nào về việc chuyển giao trạng thái vàng là kinh doanh. Công ty đầu tư vào giá vàng chứ không kinh doanh vàng và vàng trạng thái”, bị cáo Kiên nói.
Về việc đầu tư vào giá vàng cụ thể như thế nào, bị cáo Kiến trả lời: “Tôi không thực hiện cụ thể”.
HĐXX công bố tài liệu điều tra cho thấy Nguyễn Đức Kiên đặt nhiều lệnh mua vàng thì bị cáo Kiên nói: “Tôi thừa nhận các số liệu nhưng không thừa nhận đó là việc mua bán vàng. Tôi là người được anh Lê Quang Trung (Tổng giám đốc Cty Thiên Nam) uỷ quyền thông báo với ngân hàng ACB qua điện thoại, ghi âm là hình thức thảo thuận giữa Thiên Nam và ngân hàng ACB. Công ty Thiên Nam không đặt lệnh mua vàng. Chúng tôi đầu tư vào giá vàng chứ không mua, bán vàng trạng thái. HĐXX cần có phiếu lệnh trước mặt bàn, trong đó không có bất kỳ lệnh mua bán nào”.
HĐXX khẳng định theo luật định, những việc làm của Nguyễn Đức Kiên là kinh doanh vàng trạng thái.
Bị cáo Kiên vẫn cho rằng, trước năm 2012 đây là sản phẩm đầu tư tài chính. Không có luật nào quy định về việc đầu tư trạng thái giá vàng là trái phép.
10h50’ tòa tạm nghỉ, 14 chiều nay tòa tiếp tục phần xét hỏi.