Bắt tại trận kẻ trộm chuối
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Nói về Quỳnh, ở địa phương mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm bởi hắn là một thanh niên hư hỏng “toàn tập”. Phải nói thế vì mới thành niên Quỳnh đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị tòa xử phạt 24 tháng án treo. Không nhận thấy đó là ân huệ lớn pháp luật dành cho mình để có cơ hội sửa chữa, ngay trong thời gian thử thách, Quỳnh tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn. Ngày 26-12-2008, TAND huyện Thủy Nguyên đã xử phạt Quỳnh 5 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, cộng với thời gian còn nợ án, tòa buộc Quỳnh phải nhận mức tổng hợp hình phạt chung là 6 năm 11 tháng tù. Ra tù nhưng “cái nết chẳng chừa”, chỉ vài tháng sau Quỳnh lại tiếp tục phạm tội…
Trưa 16-6-2014, Quỳnh đi xe máy đến nhà bạn là Lê Văn Thọ ở cùng xã Thiên Hương chơi. Tại đây, Quỳnh nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu nên rủ Thọ cùng tham gia. Trước khi lên đường hành sự, Quỳnh xuống bếp nhà Thọ lấy 1 con dao mang theo. Sau đó, Quỳnh điều khiển xe máy chở Thọ đến khu vực bờ đê thuộc thôn 9, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, tìm tài sản trộm cắp.
Quan sát thấy vườn chuối nhà bà Đào Thị Khang, sinh 1962, người địa phương, trĩu chịt quả không có người trông coi, Quỳnh bảo Thọ đứng trên bờ cảnh giới để hắn xuống chặt 4 buồng chuối, vác lên xe máy. Hai tên trộm chuối chạy xe được một đoạn vài chục mét thì bị bà Khang phát hiện hô hoán. Mọi người đổ ra vít chặt đường trốn chạy của hai tên trộm khiến chúng phải thúc thủ. Trong quá trình đưa người và tang vật về trụ sở công an, Quỳnh nhanh chân bỏ trốn cho đến ngày bị bắt.
Bốn buồng chuối mà Quỳnh và Thọ trộm cắp chỉ đáng giá 600 nghìn đồng, nhưng một lần nữa Quỳnh lại dính vào vòng lao lý. Chưa được xóa án tích, nay Quỳnh lại tiếp tục có hành vi lợi dụng sơ hở của bị hại, lén lút chiếm đoạt tài sản đã cấu thành tội phạm. Vừa qua, TAND huyện Thủy Nguyên đưa vụ án ra xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Bỉnh Quỳnh 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138-BLHS. Trong vụ án này, Lê Văn Thọ là người cùng thực hiện hành vi trộm cắp với Quỳnh, qua xác minh Thọ chưa có tiền án - tiền sự, giá trị tài sản trộm cắp dưới 2 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên CAH Thủy Nguyên ra quyết định xử phạt hành chính đối với Thọ là có căn cứ…
NP/ANHP