Bắt nóng "thủ lĩnh" băng cướp đường sông nguy hiểm
Tin từ Biên phòng TP.HCM, chiều 6/5, thượng úy Trần Bình Trọng, đội phó đội kiểm tra giám sát 3 đơn vị này xác nhận vừa phối hợp cùng phòng CSGT đường thủy, Công an TP.HCM truy xét băng cướp đường sông qua đó bắt giữ được đối tượng cầm đầu.
Biên phòng TP.HCM đang làm thủ tục bàn giao nghi can Nguyễn Thành Hiệp (SN 1993, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho cơ quan công an để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.
![]() |
Đối tượng Hiệp (ngoài cùng bên phải) khai báo tại cơ quan công an. |
Trước đó, vào 4h sáng 5/5, lực lượng Biên phòng TP.HCM nhận tin báo từ sà lan số hiệu SG – 6545 do thuyền trưởng L.V.T điều khiển về việc bị một băng nhóm dùng hung khí uy hiếp, cướp đi nhiều tài sản. Ngay sau đó, cán bộ Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng ra quân truy xét. Đơn vị này đã phối hợp cùng lực lượng thuộc phòng CSGT đường thuỷ, Công an TP.HCM phong tỏa, chốt chặn các khúc sông gần khu vực xảy ra vụ cướp để truy bắt.
Sau đó lực lượng truy bắt đã phát hiện 6 người đàn ông trên một xuồng máy lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác liền áp sát kiểm tra, tuy nhiên 5 người bất ngờ nhảy xuống sông tẩu thoát, riêng đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp bị bắt giữ.
![]() |
Chiếc xuồng máy, phương tiện gây án của băng cướp được công an thu giữ. |
Tại cơ quan điều tra Hiệp khai: Vào đêm 4/5, Hiệp cầm đầu nhóm 5 đối tượng còn lại (đã trốn thoát) sử dụng xuồng máy rảo trên sông Đồng Nai tìm sà lan, tàu thuyền qua đây để trộm, cướp tài sản. Trước khi thực hiện vụ cướp trên sà lan của ông L.V.T thì nhóm của Hiệp ra tay trộm một số tài sản, hàng hóa của một sà lan neo đậu tại thủy phận xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, dù bị người trên sà lan phát hiện nhưng chúng đã kịp tẩu thoát.
Thượng úy Trần Bình Trọng cho biết, băng cướp trên hoạt động rất chuyên nghiệp, khi gây án đều sử dụng hung khí khống chế, bắt trói thuyền viên hòng cướp tài sản. Lúc bị tổ công tác truy đuổi các đối tượng cho xuồng máy chạy vào các rạch nhỏ, trên đường tháo chạy lại vứt tang vật xuống sông gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.
Công an thu giữ tang vật mà Hiệp cùng đồng bọn cướp được trên sà lan của ông L.V.T gồm: 2 cái bơm điện, 1 máy bơm nước, 6 bình ắc quy lớn, 4 cái biến thế điện, 1 can nhớt, 2 đoạn dây tơ, 1 đầu máy bơm… cùng nhiều hàng hoá có giá trị khác. Cơ quan điều tra đang truy xét các đồng phạm của Hiệp để xử lý.

