Bắt 70 tấn thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc
![]() |
Số thuốc bắc bị mốc |
Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa phối hợp với C46, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ khoảng 70 tấn thuốc bắc có dấu hiệu gian lận thương mại.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h15’ ngày 12/8 vừa qua, lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại địa phận xã Song Khê, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang phát hiện 3 xe tải có biểu hiện nghi vân nên đã tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên các thùng 3 xe tảỉ này chứa đầy nguyên liệu thuốc bắc được đóng trong các bao tải lớn. Tại thời điểm này, cả 3 lái xe trên các ô tô trên đầu không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa trên xe.
Lái xe Nguyễn Ngọc Thao (SN 1975, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) khai nhận, được thuê để vận chuyển số nguyên liệu này về Công ty Cổ phần Dược liệu Hà Nội.
![]() |
Số thuốc bắc nhập lậu bị công an thu giữ |
Cơ quan công an bước đầu xác định, toàn bộ số nguyên liệu thuốc bắc trên có trọng lượng ước lượng khoảng 70 tấn, được Công ty Cổ phần Dược liệu Hà Nội mua từ Trung Quốc và mở tờ khai Hải quan tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn. Số nguyên liệu trên được chứa trong nhiều bao tải dứa theo từng chủng loại riêng biệt như tam thất, la hán… và có khoảng 120 loại nguyên liệu khác nhau.
“Toàn bộ số hàng có nhiều dấu hiệu gian lận thương mại như không trùng khớp về số lượng, chủng loại hàng hóa; nhiều loại hàng hóa như nhân sâm Hàn Quốc,… không có trong kê khai hải quan”, một cán bộ điều tra cho hay.
Cũng trong buổi chiều nay, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, PC46 Công an Hà Nội cho biết vào trưa ngày 13/8, đơn vị này đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện và bắt giữ khoảng 16 tấn đinh, vít các loại do nước ngoài sản xuất. Trên vỏ bao bì hàng có ghi nơi sản xuất là Đài Loan.
Theo cảnh sát, số hàng này thuộc dạng tạm nhập tái xuất, vào Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh rồi được chuyển bằng đường biển về Hải Phòng, sau đó dùng các container để vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng Vũ Văn Hưng (SN 1981, trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh) chỉ xuất trình được một số hóa đơn mua bán hàng hóa giữa các công ty trong nước với nhau mà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.