Bảo vệ cha vợ, bị đánh đến chết
Sáng 23/4, tại TAND TP.HCM đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Nhật Tảo (SN 1989) và Huỳnh Minh Đương (SN 1987) cùng ngụ tỉnh Cà Mau về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.
Nguyễn Nhật Tảo và Huỳnh Minh Đương là nhân viên bảo vệ của công ty Hoàng Phi Hổ, được phân công bảo vệ công trường xây dựng Sunrise City ở P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Khoảng 6h40 ngày 9/6/2012, Đương kiểm tra giấy tờ ra vào cổng của công nhân, khi đến lượt ông Ngô Văn Chứng thì xảy ra mâu thuẫn vì ông này không xuất trình giấy tờ mà còn chửi thề.
Tảo (trái) và Đương tại tòa. |
Đến 7h cùng ngày, Đương rủ Tảo đi tìm ông Chứng đánh trả thù. Thấy ông Chứng đang ngồi nghỉ cùng một số công nhân khác, thì chạy lại dùng chân đá vào người ông này rồi hỏi “Hồi nãy ông chửi tôi cái gì?”.
Bị đánh bất ngờ, ông Chứng lấy một cây búa để đánh lại Đương và Tảo. Thấy yếu thế nên 2 đối tượng chạy đi lấy 2 cây gỗ dài đuổi đánh ông Chứng. Thấy vậy, con rể ông Chứng là Phạm Văn Nhu đang làm gần đó chạy lại dùng cây sắt đánh vào tay Tảo gây thương tích nhẹ. Tảo quay lại đánh mạnh cây gỗ vào đầu Nhu làm nạn nhân ngất xỉu tại chỗ rồi bỏ đi. Anh Nhu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đến ngày 10/6 thì tử vong.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nhật Tảo 20 năm tù về tội “Giết người” và Huỳnh Minh Đương 3 năm tù vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
KHẮC THÀNH