Bão số 5: Sáng 3/8, dừng vận chuyển khách du lịch
Dự kiến từ sáng 3/8, Hải Phòng dừng các hoạt động vận chuyển khách du lịch, bến phà, phương tiện đường thủy nội địa; Tổ chức sơ tán người ở các khu vực xung yếu, trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản hoàn thành trước 7 giờ sáng 3/8.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến chiều 1/8, 687 phương tiện với 1.864 lao động đang hoạt động trên biển được thông tin về vị trí và diễn biến của bão số 5 để chủ động phòng tránh.
Trong đó có 56 phương tiện đang hoạt động xa bờ, 632 phương tiện hoạt động ven bờ ven bờ. Hiện 2.450 phương tiện đã về bến neo đậu.
Theo quan sát của Trạm biên phòng Bạch Long Vĩ và lực lượng hải quân, hiện có 250 phương tiện đang hoạt động quanh đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 16 hải lý.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị yêu cầu các chủ phương tiện, tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn trước 21 giờ ngày 2/8.
Dự kiến từ sáng 3/8, dừng các hoạt động vận chuyển khách du lịch, bến phà, phương tiện đường thủy nội địa; Tổ chức sơ tán người ở các khu vực xung yếu, trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản hoàn thành trước 7 giờ sáng 3/8; chuẩn bị các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) ứng trực tại các khu vực trọng điểm...
Trước diễn biến của cơn bão số 5 và khả năng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao, tỉnh Nam Định đã khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm chủ động đối phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã có công điện khẩn chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai toàn diện công tác phòng chống cơn bão số 5; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, nhất là các khu vực ngoài bãi sông, ven biển; tổ chức trực ban 24/24; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; chủ động phương án hộ đê, đảm bảo an toàn đối với các công trình đê điều xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ", giải tỏa vật cản như cát, đá, đất... tránh gây ảnh hưởng đến an toàn đê và thoát lũ; kiểm tra, quản lý chặt chẽ các bến đò; chủ động phương án tổ chức sơ tán dân tại các vùng cửa sông, ven biển.
Đến 16 giờ ngày 1/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đã thông báo được cho 100% chủ tàu, thuyền, lều chòi canh vây vạng ven biển thông tin về bão số 5 chủ động phòng tránh.
Toàn tỉnh hiện có 2.089 phương tiện với 11.196 ngư dân, trong đó 551 tàu với 2.974 ngư dân đánh bắt gần bờ đi về trong ngày; 18 tàu với 94 ngư dân đánh bắt tại các vùng biển từ Quảng Ninh đến Bạc Liêu; 1.516 tàu với gần 8.000 ngư dân neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hơn 700 lều, chòi coi canh hải sản trên đàm, bãi bồi ven biển cũng đã được thông báo, vận động về nơi tránh trú bão.
Về công tác phòng úng, các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi các huyện vùng triều tận dụng chân triều thấp mở cống tiêu rút nước đệm để đảm bảo phòng úng cho 78.300 ha lúa mùa 2013 và gần 7.000 ha cây màu hè thu.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định, địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5. Từ chiều tối và đêm 2/8 có mưa, sau mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Từ sáng 3/8, vùng ven biển gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão di qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Các địa phương tỉnh Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2-4 m.
Chiều 1/8, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An cho biết, hiện nay các đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 5.
Đến 17 giờ ngày 1/8, tất cả tàu thuyền đánh bắt thủy sản của tỉnh Nghệ An đã nắm bắt được diễn biến tình hình, hướng đi của cơn bão số 5. Trong đó, 650 phương tiện với 4.230 lao động đang đánh bắt tại khu vực biển Nghệ An và 247 phương tiện với 396 lao động đánh đánh bắt thủy sản ở vùng biển các tỉnh khác.
Tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt diễn biến của mưa bão và thông báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra và có phương án bảo vệ an toàn người dân sinh sống ven sông, ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Ngay trong chiều 1/8, các đơn vị thủy nông trong tỉnh phối hợp với các địa phương đã tiến hành rà soát và có phương án tiêu nước đệm, đề phòng mưa lớn gây ngập úng.
Hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An đã xác định được những khu vực có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất đá do lũ quét có thể xảy ra là ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông và các huyện ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc. Những tuyến giao thông dễ xảy ra ách tắc, sạt lở là Quốc lộ 48, Quốc lộ 7, đường 541, 531.
Nguồn TTXVN
Trong đó có 56 phương tiện đang hoạt động xa bờ, 632 phương tiện hoạt động ven bờ ven bờ. Hiện 2.450 phương tiện đã về bến neo đậu.
![]() |
Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở Vân Đồn, Quảng Ninh. (Nguồn: TTXVN) |
Theo quan sát của Trạm biên phòng Bạch Long Vĩ và lực lượng hải quân, hiện có 250 phương tiện đang hoạt động quanh đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 16 hải lý.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị yêu cầu các chủ phương tiện, tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn trước 21 giờ ngày 2/8.
Dự kiến từ sáng 3/8, dừng các hoạt động vận chuyển khách du lịch, bến phà, phương tiện đường thủy nội địa; Tổ chức sơ tán người ở các khu vực xung yếu, trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản hoàn thành trước 7 giờ sáng 3/8; chuẩn bị các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) ứng trực tại các khu vực trọng điểm...
Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5
Hồi 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Đồng thời, các lực lượng ứng trực sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão, mưa lớn có thể xảy ra; kiểm tra, rà soát đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực dân cư khu vực chân đồi núi, mỏ đất đá tại huyện thủy Nguyên, Cát Bà, quận Kiến An và Đồ Sơn; tạm dừng các cuộc họp trong ngày 3/8 để tập trung chỉ đạo, tổ chức phòng chống bão.Hồi 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Trước diễn biến của cơn bão số 5 và khả năng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao, tỉnh Nam Định đã khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm chủ động đối phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã có công điện khẩn chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai toàn diện công tác phòng chống cơn bão số 5; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, nhất là các khu vực ngoài bãi sông, ven biển; tổ chức trực ban 24/24; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; chủ động phương án hộ đê, đảm bảo an toàn đối với các công trình đê điều xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ", giải tỏa vật cản như cát, đá, đất... tránh gây ảnh hưởng đến an toàn đê và thoát lũ; kiểm tra, quản lý chặt chẽ các bến đò; chủ động phương án tổ chức sơ tán dân tại các vùng cửa sông, ven biển.
Đến 16 giờ ngày 1/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đã thông báo được cho 100% chủ tàu, thuyền, lều chòi canh vây vạng ven biển thông tin về bão số 5 chủ động phòng tránh.
![]() |
Vị trí và hướng đi cơn bão số 5 (Nguồn TTKTTV) |
Toàn tỉnh hiện có 2.089 phương tiện với 11.196 ngư dân, trong đó 551 tàu với 2.974 ngư dân đánh bắt gần bờ đi về trong ngày; 18 tàu với 94 ngư dân đánh bắt tại các vùng biển từ Quảng Ninh đến Bạc Liêu; 1.516 tàu với gần 8.000 ngư dân neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hơn 700 lều, chòi coi canh hải sản trên đàm, bãi bồi ven biển cũng đã được thông báo, vận động về nơi tránh trú bão.
Về công tác phòng úng, các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi các huyện vùng triều tận dụng chân triều thấp mở cống tiêu rút nước đệm để đảm bảo phòng úng cho 78.300 ha lúa mùa 2013 và gần 7.000 ha cây màu hè thu.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định, địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5. Từ chiều tối và đêm 2/8 có mưa, sau mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Từ sáng 3/8, vùng ven biển gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão di qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Các địa phương tỉnh Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2-4 m.
Chiều 1/8, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An cho biết, hiện nay các đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 5.
Đến 17 giờ ngày 1/8, tất cả tàu thuyền đánh bắt thủy sản của tỉnh Nghệ An đã nắm bắt được diễn biến tình hình, hướng đi của cơn bão số 5. Trong đó, 650 phương tiện với 4.230 lao động đang đánh bắt tại khu vực biển Nghệ An và 247 phương tiện với 396 lao động đánh đánh bắt thủy sản ở vùng biển các tỉnh khác.
Tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt diễn biến của mưa bão và thông báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra và có phương án bảo vệ an toàn người dân sinh sống ven sông, ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Ngay trong chiều 1/8, các đơn vị thủy nông trong tỉnh phối hợp với các địa phương đã tiến hành rà soát và có phương án tiêu nước đệm, đề phòng mưa lớn gây ngập úng.
Hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Nghệ An đã xác định được những khu vực có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất đá do lũ quét có thể xảy ra là ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông và các huyện ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc. Những tuyến giao thông dễ xảy ra ách tắc, sạt lở là Quốc lộ 48, Quốc lộ 7, đường 541, 531.
Nguồn TTXVN
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.