Báo Mỹ tiết lộ "đề xuất bí mật" của Nga về chương trình hạt nhân Triều Tiên

Tờ Washington Post (WP) dẫn nguồn tin của Mỹ cho biết, chính quyền Nga đã đề nghị chính phủ Triều Tiên xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước này để đổi lấy việc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tên lửa Triều Tiên

Theo Washington Post, đề xuất này đã được đưa ra vào mùa Thu năm ngoái (2018). Sau đó, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ biết về kế hoạch này.

Theo các điều khoản giao dịch, Nga sẽ vận hành nhà máy điện hạt nhân, đưa phụ phẩm và chất thải từ hoạt động của cơ sở hạt nhân này sang lãnh thổ của mình nhằm giảm rủi ro Triều Tiên sử dụng các vật liệu này để chế tạo vũ khí.

Tờ WP viết rằng đề xuất trên nhằm mục đích phá hoại cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng và thể hiện mong muốn của Moscow nhằm giành được thị phần trong thị trường năng lượng của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Rosatom, cơ quan năng lượng nguyên tử Nga đã từ chối bình luận về thông tin nói trên.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Daniel Coats cho rằng Triều Tiên sẽ không từ bỏ năng lực vũ khí hạt nhân, bất chấp những động thái trong thời gian gần đây cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện điều này.

Cũng theo ông Coats, Triều Tiên cùng Trung Quốc, Nga và Iran đang sử dụng các chiến dịch tấn công mạng để tăng cường khả năng đánh cắp thông tin, gây ảnh hưởng đến người dân Mỹ hoặc  phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, kết quả một cuộc điều tra dư luận do hãng tin AP đồng tiến hành cùng trung tâm điều tra dư luận Đại học Chicago (NORC) cho thấy có tới hơn một nửa người dân Mỹ bày tỏ hết sức lo ngại chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo kết quả cuộc điều tra, có tới 52% số người trả lời cho biết hết sức lo ngại trước mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cao hơn nhiều so với số người cho rằng rất lo ngại trước mối đe dọa hạt nhân của Iran (48%).

Ngoài ra, cuộc điều tra trên cũng chỉ ra những vấn đề lo ngại mang tính toàn cầu, như sự mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của Nga là 47%, sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc là 40%, sự lây lan các bệnh truyền nhiễm là 45%, và nạn nhập cư bất hợp pháp là 40%.

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 1.062 công dân Mỹ trưởng thành, liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trí Dũng (Lược dịch)
Từ khóa: Báo Mỹ tiết lộ đề xuất bí mật của Nga về chương trình hạt nhân Triều Tiên Tờ Washington Post (WP) chính quyền Nga chính phủ Triều Tiên chương trình hạt nhân và tên lửa Tên lửa Triều Tiên tình báo Mỹ Trí Dũng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !