Báo Lao Động kỷ niệm 85 năm Ngày xuất bản số đầu tiên

Sự kiện kỷ niệm 85 năm ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2014) đã diễn ra trọng thể tại Cung Văn hoá Lao Động Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội).
14.8.1929, số báo Lao Động đầu tiên, 2 trang khổ 22x32cm, in bằng thạch cao, được ra đời tại ngõ Thông Phong, phố Hàng Bột, Hà Nội.
Sau 4 số báo, do bị địch đàn áp, theo dõi, lùng sục ráo riết, báo Lao Động phải tạm thời dừng xuất bản.
Từ tháng 5.1944 - 5.1945, báo Lao Động ra được 5 số, mỗi số 4 trang khổ nhỏ.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 13.10.1945, Báo Lao Động ra công khai. Trụ sở báo tại 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Tuỳ từng điều kiện cụ thể, báo ra 2 hoặc 4 trang khổ nhỏ. Phát hành 1.500 - 2.000 tờ báo/ kỳ vào thứ năm hằng tuần.

Tháng 1.1946, báo phát hành vào thứ bảy hằng tuần.

Ngày 20.5.1946, Hội nghị cán bộ công nhân cứu quốc họp, quyết định thống nhất các tổ chức Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Báo Lao Động được xác lập vị trí, trở thành cơ quan ngôn luận chính thức của tổ chức công đoàn trên toàn quốc.

Trong kỳ Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ nhất họp ở chiến khu Việt Bắc năm 1950, tuy khó khăn thiếu thốn mọi bề, báo Lao Động vẫn ra đều đặn 12 số trong 12 ngày đại hội.
Hoà bình lập lại năm 1954, Báo Lao Động từ Việt Bắc chuyển về Hà Nội.
Kháng chiến chống Mỹ, báo Lao Động tuỳ lúc mà xuất bản, không theo định kỳ.
Khi tổ quốc thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, báo Lao Động phát triển thêm một bước cả về nội dung và hình thức. Báo phát hành thứ năm hằng tuần, ở cả 2 miền Nam, Bắc, với 16 trang khổ nhỏ.
Năm 1978, Báo Lao Động vinh dự đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất do Chủ tịch Nước trao tặng.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (tháng 12.1986) - dấu ấn quan trọng của thời kỳ bắt đầu đổi mới là Báo Lao Động xuất hiện chuyên mục Hộp thư công nhân xây dựng Đảng (tháng 8.1986).
Ngày 27.7.1989, thay cho việc in ty-pô lỗi thời trên giấy đen, báo bắt đầu áp dụng công nghệ in ốp-set trên giấy trắng Liên Xô, khẳng định một bước tiến quan trọng về hình thức.
Ngày 3.12.1989, báo Lao Động xuất bản tờ Lao Động Chủ Nhật - một bước chuyển biến có tính nhảy vọt, in khổ 30x40cm, 4 màu, 12 trang, Lao Động Chủ Nhật đã đứng vững bên cạnh Lao Động thứ năm, góp thêm tiếng nói của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.
Ngày 18.8.1993, Bộ Văn hoá Thông tin đồng ý cho phép báo Lao Động tăng kỳ xuất bản lên 3 kỳ/tuần.
Từ năm 1995, với Ban Biên tập mới, báo Lao Động bước vào thời kỳ ổn định và phát triển.
Lao Động đã được mời tham dự triển lãm quốc tế tại Paris (1995) và Le Havre (1996). Tại triển lãm này, tờ Courrier International bình chọn báo Lao Động là tờ báo nổi tiếng cùng 200 tờ báo khác trên thế giới.
Ngày 1.7.1996 đánh dấu một bước phát triển mới trong lịch sử của Báo Lao Động: Báo phát hành 4 kỳ/tuần: Thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật.
Tháng 10.1996, Báo Lao Động mở Quỹ Tấm lòng vàng. Qua 18 năm hoạt động, quỹ đã vận động được trên 220 tỉ đồng ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Tháng 10.1997, một ý tưởng mới đã ra đời: 2 trang Thông tin Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tặng bạn đọc ở 2 thành phố lớn của đất nước. Trang Hà Nội vẫn xuất bản đều đặn từ đó tới nay.
Tháng 4.1999, Lao Động xuất bản thêm trang Miền Trung - Tây Nguyên và trang Đồng bằng sông Cửu Long tặng bạn đọc ở 2 khu vực này. Tháng 9.1999, xuất bản trang Miền Đông Nam Bộ. Đến thời điểm này, trang địa phương của báo Lao Động đã có mặt gần 40 tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 19.5.1999, kỷ niệm Ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch, Báo Lao Động Điện tử ra mắt bạn đọc.
Ngày 14.8.1999, Lao Động vinh dự đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất.
Tháng 1.2000, Lao Động xuất bản 5 kỳ/tuần: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu.
Năm 2000, Lao Động phối hợp với VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty FPT tổ chức cuộc thi "Trí tuệ Việt Nam”. Từ năm 2000 - 2007, cuộc thi “Trí tuệ Việt Nam” được tổ chức đều đặn, trao giải vào tối 1.1 hằng năm.
Tháng 4.2001: Báo xuất bản 6 kỳ/tuần, từ thứ hai đến thứ bảy.
Tháng 4.2002: Báo xuất bản 7 kỳ/tuần.
Ngày 1.5.2004, khởi động chương trình “Vinh quang Việt Nam” – tôn vinh các anh hùng lao động, điển hình tiên tiến trên cả nước. Đến nay, đã có 11 chương trình “Vinh quang Việt Nam” được tổ chức, là sự kiện thường niên của Báo Lao Động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Ngày 11.8.2006, báo Lao Động Cuối tuần ra bộ mới với 24 trang, khổ 27x35cm, in 4 màu, số lượng phát hành hơn 70.000 bản/kỳ, có nhiều nội dung phong phú, đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng bạn đọc.
Tháng 1.2007 đến nay, Báo Lao Động tặng thêm bạn đọc chuyên trang Tiền tệ và Đầu tư.
Ngày 14.8.2009, Lao Động vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
Tháng 1.2013, Lao Động Thứ Bảy xuất bản theo phong cách mới, manchette mới, tạo nên một ấn phẩm mới mang nhiều tính giải trí và phóng sự chuyên sâu.
Ngày 11.4.2013, lần đầu tiên, báo xuất bản một tờ báo theo phong cách “thị trường”, phát hành vào thứ năm hằng tuần: Tờ Lao Động và Đời Sống.
Trong năm 2013, một loạt chuyên trang của Báo Lao Động ra đời: chuyên trang “Giao thông an toàn” từ 1.1.2014, chuyên trang “Đời sống Thị trường” và “Doanh nghiệp Doanh nhân” từ..., chuyên trang “Sống khỏe - Sống sạch ” từ tháng 11.2013.
Ngày 14.8.2014, Lao Động Mobile ra đời.
Ngày 14.8.2014, Lao Động vinh dự đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất lần thứ hai.

Theo Lao động online

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !