Bài văn với ý tưởng quá độc đáo khiến thầy giáo cũng phải "xin"

Mới đây, trên blog dành riêng cho những người học văn, yêu văn xuất hiện bài văn được thầy giáo cho 8,5 điểm kèm lời phê "ý tưởng hay, gắn với yêu cầu thực tiễn, lập luận chặt chẽ" và trên cùng kèm dòng chữ "cho thầy xin bài này nhé".

Được biết, đề bài giáo viên cho học sinh như sau: "Ở các nước phương Tây, có một hoạt động rất thú vị là "Chiếc hộp thời gian" (time casule). Các bạn học sinh sẽ lựa chọn những đồ vật đặc trưng cho thời đại mình sống cho vào "Chiếc hộp thời gian" và chôn xuống đất.

Mấy chục năm sau, người ở tương lai sẽ đào "Chiếc hộp thời gian" lên, và nhờ đó có thể hiểu thêm về thời đại hiện nay. Em sẽ lựa chọn đồ vật gì để cho vào "Chiếc hộp thời gian"? Vì sao? Qua đồ vật ấy, em muốn gửi gắm thông điệp gì đến người trong tương lai? Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình.".

Câu trả lời của học sinh là "một tấm ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ sẽ là một lựa chọn tốt nhất của tôi lúc này". Sau đó học sinh phân tích vì sao mình lại lựa chọn như vậy.

Câu trả lời của học sinh này được rất nhiều người đánh giá cao: "Sáng tạo trong mọi lĩnh vực, luôn luôn có sức hấp dẫn cho tất cả mọi người... Học sinh này trả lời rất thông minh. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, bụi mịn khắp nơi, chặt phá rừng bừa bãi thì bức ảnh về thiên nhiên hùng vĩ đúng là rất đáng trân quý", một bạn đọc cho hay.

Bài văn của học sinh khiến thầy giáo cũng phải "xin". (Ảnh: Lê Phương Trí)

"Đề văn mà giáo viên đưa ra là dạng đề mở, kích thích và nhấn mạnh đến những sáng tạo, ý tưởng độc đáo của học sinh. Với những dạng câu hỏi này, thông thường giáo viên sẽ đánh giá cao câu trả lời và phân tích phù hợp chứ không phải là những câu trả lời đúng.

Trước đây, giáo dục của chúng ta hay đi theo lối mòn thi gì học nấy, người dạy và người học lấy thi cử làm mục tiêu cuối cùng để quy chiếu ngược lại nên dạy gì, học thế nào để đạt hiệu quả. 

Học sinh bị lâm vào cảnh, tả gì, viết gì phải theo khuôn mẫu. Tả cô giáo thì nhất định phải là: Mái tóc dài óng ả, đôi mắt bồ câu, đôi lông mày lá liễu, đôi môi cong cong, mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng. Ít học sinh nào dám tả "hàm răng vàng khè của cô sau làn môi cong đỏ". Bởi thế, môn Văn vô hình đã trở thành nỗi sợ của nhiều thế hệ học sinh. 

Việc "mang bài học vào cuộc sống, đưa cuộc sống vào bài học" là kim chỉ nam để nhiều nhà xuất bản xây dựng bộ sách trong chương trình giáo dục phổ thông mới - đích đến của những tác giả làm sách trong chương trình giáo dục mới", thạc sĩ Nguyễn Phương Loan (trường Đại học sư phạm Hà Nội) đánh giá.

Được biết, sở dĩ trên bài kiểm tra này xuất hiện dòng chữ "cho thầy xin bài này nhé" là bởi thầy dạy văn có một Blog Chuyên Văn và những bài viết hay của học sinh thầy giáo này đều xin để đăng trên trang facebook này. 

Blog Chuyên Văn là nơi để giáo viên này thường xuyên đăng những nội dung ôn tập các bài học, trả lời các câu hỏi thắc mắc của học sinh về văn học, phương pháp làm văn...

Hoàng Thanh
Từ khóa: bài văn bài văn của học sinh bài văn được thầy giáo cho điểm cao bài văn hay

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !