Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn, sương mù, chất lượng không khí mức xấu

Dự báo thời tiết hôm nay (8/3), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét; Nam Bộ khí hậu đặc trưng mùa khô, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ban ngày có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang có cường độ ổn định. Dự báo ngày và đêm nay (08/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Trong đất liền, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét, nền nhiệt về đêm ở khoảng 18-21 độ C. Nam Bộ khí hậu đặc trưng mùa khô, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày có nơi trên 36 độ C.

{keywords}
Mưa phùn và sương mù bao phủ Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay như sau:

 

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo tại TP.HCM (8-10/3) đều ở mức 10 đơn vị. Đây là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Tình trạng tương tự tại Cần Thơ và Cà Mau. Chỉ số UV cao nhất lúc 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao.

Mức UV cao tại Nam Bộ bắt đầu từ tuần trước và kéo dài đến nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Do đó, người dân nên hạn chế ra đường giữa trưa, khi ra đường cần che chắn để tự bảo vệ như dùng kem chống nắng, mặc trang phục dày, đeo kính râm...

Về chất lượng không khí, lúc 7h, ứng dụng PAMAir (theo cách tính AQI của Việt Nam) cho thấy nhiều điểm quan trắc tại TP.HCM có chỉ số AQI trong lành (dưới 50 đơn vị) và trung bình (52-83 đơn vị), chỉ một điểm đo được ngưỡng kém (Thư viện ĐHQG TP.HCM) và xấu (Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Trong khi đó, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng thời điểm, ứng dụng PAMAir cho kết quả hầu hết các điểm quan trắc có chỉ số AQI ở ngưỡng 152-263 đơn vị, ngưỡng chất lượng không khí xấu và rất xấu.

{keywords}
 Chất lượng không khí ở nhiều trạm đo tại Hà Nội lúc 7h sáng nay cho kết quả ở ngưỡng xấu và rất xấu.

Ở mốc chỉ số này, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Để giảm thiểu tác động từ hiện tượng chất lượng không khí xấu ở những khu vực này, người dân nên nắm bắt chỉ số và chủ động bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình, đặc biệt nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời. Đối với nhóm người sức khỏe bình thường, khi ra ngoài cần đeo khẩu trang đạt chuẩn; người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !