Ba mạng người chỉ bằng 5 năm 3 tháng tù
Vụ việc xảy ra vào tháng 1/2010 giữa một nhóm người dân của thôn 4, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và bọn “cát tặc” chuyên lộng hành trên sông Mã. Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với các bị cáo. Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa, các đối tượng làm 3 người dân tử vong chỉ bị tuyên án phạt 5 năm 3 tháng tù khiến người dân bất bình và cho rằng bản án dành cho các bị cáo là quá nhẹ.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 27/3. |
Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10h ngày 25/1/2010, người dân phát hiện hàng chục tàu thuyền đang hút cát ở lòng sông Mã. Việc hút cát này gây sạt lở đê điều, bờ bãi của dân làng. Thấy vậy, ông Dương Văn Hà (50 tuổi), trú tại thôn 4, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa đã kêu gọi nhân dân trong thôn ra xua đuổi các thuyền hút cát này.
Bị người dân xua đuổi, nhóm “cát tặc” nổ máy bỏ chạy thì có một thuyền của Nguyễn Văn Phước, trú ở xã Hà Phú, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị chết máy nên người dân đuổi kịp và kéo vào bờ.
Thấy thuyền của đồng đội gặp nạn, nhóm cát tặc liền quay lại giải cứu. Hơn 20 tên cát tặc đi trên 2 chiếc thuyền vừa tiến đến gần thuyền của anh Dương Văn Hà (chở người dân) thì lại bị họ dùng gạch, đá ném tới tấp.
Bị dân tấn công nhưng trong nhóm cát tặc này có Phạm Văn Bảo, Phạm Văn Minh (đều ở xã Hà Phú, huyện Hà Trung) và một số người khác không chịu rút lui mà lao về phía thuyền của người dân đánh trả, hai bên xảy ra “hỗn chiến”.
Hậu quả là 3 người dân xã Thiệu Thịnh gồm Lê Xuân Quyền (50 tuổi), Dương Văn Trang (26 tuổi), Lê Văn Hiên (18 tuổi) rơi xuống sông tử vong, 4 người khác bị thương tích nặng. Một số tên trong nhóm “cát tặc” cũng bị thương.
![]() |
Đông đảo người dân tham dự phiên tòa. Người thân các nạn nhân cho rằng bản án mà tòa dành cho các bị cáo là quá nhẹ. |
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích gồm: Đỗ Văn Cường, Nguyễn Văn Công, Phạm Văn Minh, Phạm Văn Bảo, Nguyễn Văn Ninh, Trần Văn Lợi, Ngô Văn Mai và Dương Văn Hà vì đã kích động lôi kéo người dân tham gia hỗn chiến. Sau đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trên về tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung là làm chết và bị thương nhiều người.
Tuy nhiên khi chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì Tòa án nhân dân đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại. Ngày 16/1/2012, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đột ngột bác bỏ toàn bộ bản cáo trạng truy tố trước và ban hành bản cáo trạng số 04/CT-KSĐT-P1A, chuyển tội danh truy tố các bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/2/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường mức án 5 tháng 13 ngày tù, Nguyễn Văn Công 5 tháng 13 ngày tù, Phạm Văn Minh 5 tháng 11 ngày tù, Phạm Văn Bảo 5 tháng 11 ngày tù, Nguyễn Văn Ninh 4 tháng 1 ngày tù, Trần Văn Lợi 4 tháng 1 ngày tù, Ngô Văn Mai 5 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bản án bị người nhà các nạn nhân và nhân dân địa phương phản đối gay gắt. Ngày 27/7/2012, tại phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên hủy án và giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa điều tra lại vì cho rằng, trong quá trình điều tra cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm (lần 2) xét xử bị cáo Đỗ Văn Cường (35 tuổi, trú tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường mức án 9 tháng tù (cho hưởng án treo), Nguyễn Văn Công 7 tháng tù, Phạm Văn Minh 9 tháng tù, Phạm Văn Bảo 9 tháng tù, Nguyễn Văn Ninh 7 tháng tù, Trần Văn Lợi 7 tháng tù, Ngô Văn Mai 6 tháng tù (cho hưởng án treo); anh Dương Văn Hà cũng bị tuyên phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) vì đã kích động lôi kéo người dân tham gia hỗn chiến. Tổng hình phạt cho các bị cáo là 5 năm 3 tháng tù.
Sau khi phiên tòa kết thúc, người dân đã đứng lên phản đối quyết liệt bản án và cho răng tòa xử như vậy là quá nhẹ so với việc mất ba mạng người.
Phạm Văn