ASEAN họp bàn "loại trừ dần tội ác ra khỏi đời sống xã hội"
![]() |
Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 13 (SOMTC 13) chính thức khai mạc tại Đà Nẵng sáng 20/6 (Ả: HC) |
Tham dự hội nghị có các đoàn đại biểu của 10 quốc gia thành viên ASEAN; Ban thư ký ASEAN; các nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Australia, New Zealand, Liên minh Châu Âu, Mỹ; các tổ chức quốc tế UNODC và ARTP.
Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Trưởng đoàn SOMTC Việt Nam, sự có mặt đầy đủ các nước thành viên ASEAN, các đối tác đối thoại tại lễ khai mạc SOMTC 13 là một minh chứng khẳng định sự hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã được Chính phủ các nước ASEAN rất quan tâm chỉ đạo.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vượng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam nêu rõ, SOMTC 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động. Quá trình toàn cầu hoá đang tiến triển mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội cho các quốc gia phát triển, đồng thời cũng là yếu tố làm cho các quốc gia xích lại gần nhau, có tiếng nói chung trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới, nhất là những thách thức lớn trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và nhiều vấn đề phức tạp về giữ gìn an ninh trật tự của mỗi nước.
![]() |
Trưởng đoàn SOMTC các nước ASAEN cùng nắm tay bày tỏ sự đoàn kết, hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (Ảnh: HC) |
"Đặc biệt, tình hình tội phạm xuyên quốc gia qua các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, khủng bố, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao... đòi hỏi quan hệ hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với các đối tác đối thoại cần phải tiếp tục được củng cố và nỗ lực trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia" - Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vượng nhấn mạnh.
Ông khẳng định SOMTC 13 cho thấy quyết tâm của các nước thành viên ASEAN với mong muốn tăng cường và đẩy mạnh sự hợp tác trong phòng, chống tội phạm để loại trừ dần tội ác ra khỏi đời sống xã hội, chặn đứng hoạt động của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Qua đí góp phần quan trọng vào duy trì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Đồng thời Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vượng cho biết tại hội nghị lần này, các đoàn đại biểu sẽ đưa ra nhiều sáng kiến nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật của các nước thành viên ASEAN cũng như các nước đối tác, đối thoại trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đáp ứng được yêu cầu của mỗi nước cũng như trong khu vực và trên thế giới.
![]() |
SOMTC 13 là dịp để các nước thành viên ASEAN tăng cường trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (Ảnh: HC) |
Theo chương trình, SOMTC 13 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 21/6. Các đoàn đại biểu sẽ có các cuộc họp nhóm làm việc về chống khủng bố, chống mua bán người... và các hội nghị tham vấn giữa SOMTC với các nước đối tác, đối thoại là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ...
Thông cáo báo chí tại SOMTC 13 nêu rõ, Đông Nam Á là khu vực chiến lược về kinh tế và chính trị, nằm trên đường biển giao thương giữa Đông và Tây. Đồng thời đây là địa bàn có nhiều dân tộc, sắc tộc cùng sinh sống, nảy sinh nhiều mâu thuẫn tồn tại dai dẳng, dễ bùng phát thành bạo lực, khủng bố. Đây cũng là địa bàn thuận lợi cho các băn nhóm tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội, điển hình là mua tuý, cướp biển, khủng bố...
"Hoạt động của các tổ chức tội phạm trong khu vực ngày càng manh động, liều lĩnh, gây ra hậu quả về kinh tế, chính trị, xã hội và sự tác động lên vị thế của các quốc gia Đông Nam Á trên trường quốc tế. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong khu vực Đông Nam Á cần có sự hợp tác, liên kết, phối hợp với các quốc gia khác để tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt tội phạm" - Thông cáo báo chí nêu rõ.