Án xâm hại tình dục: Khi bị hại đồng thuận với bị cáo

Thời gian gần đây, có những vụ án xâm hại tình dục bao gồm tội “hiếp dâm” và “giao cấu với trẻ em”, rơi vào tình huống giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ quen biết, thậm chí còn quan hệ yêu đương.

Hiện nay có quan điểm cho rằng nên chăng cần có sự thay đổi tư duy, thậm chí bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện nay...

Án nặng vì “yêu” nhầm trẻ em

Cuối tháng 11.2014, TAND huyện Vĩnh Thạnh xử hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn P. (SN 1996, ở thị trấn huyện Vĩnh Thạnh) 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Bị cáo bị truy tố theo khoản 2 Điều 115 Tội giao cấu với trẻ em (từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) Bộ luật Hình sự với tình tiết “phạm tội nhiều lần”. Trớ trêu thay, việc phạm tội này được “sự đồng thuận cao” của bị hại.

Án xâm hại tình dục: Khi bị hại đồng thuận với bị cáo - ảnh 1

Rất nhiều bạn trẻ quan niệm lệch lạc về tình yêu và sớm dắt nhau vào chuyện tình dục để rồi dẫn nhau ra tòa.Ảnh minh họa

Bị hại là P.T.A.Đ. (13 tuổi 9 tháng, ở huyện Tây Sơn). Qua bạn bè giới thiệu, Đ. với P. nhắn tin qua lại. Tối ngày 5.6.2014, Đ. lên Vĩnh Thạnh gặp mặt P. lần đầu tiên nhưng đã quyết định ở lại cho đến ngày 11.6.2014. Ngay trong đêm ngày 5.6, Đ. đồng ý quan hệ tình dục với P. Liên tiếp những ngày sau đó, Đ. và P. quan hệ với nhau thêm nhiều lần nữa.

Thẩm phán xử vụ án này đã cho biết thêm, tại phiên tòa, bị hại thừa nhận tự nguyện “cho” bị cáo. Còn bị cáo khai tuy biết việc quan hệ với trẻ em là phạm tội nhưng trong suốt thời gian ở với nhau đã không hề hỏi tuổi Đ; và cứ ngỡ người ta đã tự nguyện “cho” thì không bị tội gì.

Trực tiếp thụ lý liên quan đến loại án này trong nhiều năm qua, ông Đỗ Tấn Phước, Trưởng phòng kiểm sát điều tra xét xử án trị an, an ninh, ma túy Viện KSND tỉnh, tỏ ra khá ray rứt khi nhắc đến các vụ án trẻ em “yêu” trẻ em. Ông nêu, giả sử một cháu gái học lớp 6, lớp 7 có tình cảm thực sự với cháu trai học lớp 9, lớp 10, (15, 16 tuổi) và tự nguyện làm “chuyện người lớn”. Khi gia đình phát hiện, báo công an, gia đình bị hại yêu cầu khởi tố vụ án.

Trường hợp này, nếu bị hại (cháu gái) chưa đủ 13 tuổi thì “người yêu” (luật quy định từ đủ 14 tuổi là phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội đặc biệt nghiêm trọng) sẽ bị truy tố theo khoản 4 Điều 112 (mọi trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, bị phạt tù từ 12 năm đến  20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Đây là hình phạt tương đương với khoản 1 Điều 93 Tội giết người.

“Điều 112 của Bộ luật Hình sự nhằm răn đe, phạt nặng người trưởng thành có hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Nhưng, với các cháu trai tuổi 15, 16, đây lại là mức án quá nặng vì suy cho cùng các cháu vẫn con non nớt, chưa đủ nhận thức để biết việc làm của mình là phạm tội nghiêm trọng. Vô hình trung, ta bảo vệ một trẻ em bằng cách bỏ tù một trẻ em khác. Đây chính là điều tôi cảm thấy ray rứt nhất”, ông Phước nêu quan điểm. Ông Phước cũng cho biết thêm, từng có những gia đình vì sĩ diện, muốn bảo vệ thanh danh của con gái mình bằng cách yêu cầu khởi tố vụ án, trong khi “bị hại” thực sự có tình cảm và tự nguyện quan hệ với “người phạm tội”, thậm chí còn chủ động trong mối quan hệ. Người viết bài cũng đã gặp một số vụ án mà bị hại đã cố tình tăng thêm vài tuổi nữa để chứng tỏ mình đã người lớn với bạn trai. Đến khi chuyện vỡ lỡ, người phạm tội mới biết được tuổi thực của “người yêu”.

Có nên thay đổi cách nhìn nhận?   

Ông Trần Quốc Biểu, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh, và ông Thái Văn Hà, Chánh án TAND thị xã An Nhơn, đều chung nhận định, trong tình hình điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như hiện nay, trẻ được nuôi dưỡng tốt và tiếp xúc với các loại hình văn hóa phong phú đa dạng nên phát triển, dậy thì sớm hơn các thế hệ trước nhiều. Một số trường hợp quan hệ tự nguyện nhưng do luật đã quy định như vậy nên phải xử nghiêm. Vì vậy, nên chăng luật cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Ông Biểu cũng cho biết thêm, khi xử án loại này, thẩm phán phải cân nhắc nhiều yếu tố và tùy vào việc phục vụ mục đích chính trị ở địa phương.

Vô hình trung, ta bảo vệ một trẻ em bằng cách bỏ tù một trẻ em khác. Đây chính là điều tôi cảm thấy ray rứt nhất

Ông ĐỖ TẤN PHƯỚC, Trưởng phòng kiểm sát điều tra xét xử án trị an, an ninh, ma túy Viện KSND tỉnh

Còn ông Hà nêu quan điểm: “Theo tôi, nên giảm độ tuổi của bị hại đối với tội danh “giao cấu với trẻ em” và “hiếp dâm trẻ em” trong Bộ luật Hình sự năm 1999. Cụ thể, với tội “giao cấu với trẻ em” nên quy định “trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi” thay vì “từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” như hiện nay. Với tội “hiếp dâm trẻ em” nên quy định “trẻ em dưới 12 tuổi” thay vì dưới 13 tuổi tuổi như hiện nay”.

Ông Đỗ Tấn Phước cũng cho rằng, bởi luật còn những bất cập như vậy, nên trong chừng mực nào đó các cơ quan áp dụng pháp luật, cụ thể là cơ quan công an, Viện KSND các cấp cần hết sức cân nhắc khi khởi tố đối với các vụ án trẻ em yêu nhau, bởi suy cho cùng cả bị cáo lẫn bị hại đều là trẻ em, nhận thức còn non nớt. “Tuy nhiên”, ông nói thêm, “nếu phía bị hại vẫn khăng khăng tố cáo thì cũng rất khó cho cơ quan pháp luật”.

Theo NGUYỄN SƠN/Bình Định online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.