Án tử hình cho kẻ côn đồ cố sát
Vụ án đã được đưa ra xét xử lưu động sáng nay (24/4) tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, vào khoảng 14h ngày 19/6/2011 Tô Thành Nhơn (nhân viên giữ xe quán cà phê Phi Long số 272 đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Phan Quốc Cảnh và Thạch Thi đang ngồi chơi tại quán Phi Long thì thấy hai thanh niên lạ mặt đến chỉ tay về phía mình và bỏ đi.
Nghĩ rằng hai thanh niên này chính là người đã đến quán gây sự, đánh nhau vào ngày hôm trước nên Thi đã gọi điện cho Trần Minh Vũ đến quán để “giải quyết”.
Hàng trăm người dân đã có mặt để theo dõi phiên tòa |
Sau đó Vũ đến cùng Huỳnh Văn Vinh và Lê Thanh Bình. Gặp nhau nhóm người này đã kéo sang quán ốc đối diện ngồi nhậu. Lúc này Nhơn cũng mang theo gạch, đá để sẵn trong quán.
Nhậu được một lúc, khi thấy anh Đoàn Tấn Thành và Lê Minh Huy đi qua thì Cảnh cho rằng đây chính là hai người đã gây sự nên Cảnh và Bình ra đầu hẻm 276 Mã Lò đứng chờ.
Khoảng 15h30 cùng ngày, khi anh Thành và Huy chạy xe máy về đến hẻm 276 thì bị Bình đạp vào đầu xe trong khi Cảnh dùng gạch đánh anh Huy. Thấy vậy anh Huy đã bỏ chạy vào hẻm 276, trong khi đó anh Thành bị Vũ chạy tới dùng gạch ném vào ngực và tiếp tục rút dao bấm đâm vào ngực phải, Thi cũng lao ra đá vào anh Thành và cầm chai bia ném theo nhưng không trúng.
Sau khi gây án, Vũ và Thi đã lên xe máy của Đỗ Minh Thuận và nhờ Thuận chở về nhà trọ, sau đó Vũ tiếp tục nhờ Vinh chở về phòng trọ của Vinh để trốn và vứt con dao gây án. Về phần anh Thành, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vòng trước khi nhập viện.
Ngay trong ngày 19/6/2011 Thi đã tới cơ quan công an đầu thú, hôm sau Vũ bị Công an quận Bình Tân bắt giữ, tại đây các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.
3 bị cáo Thi, Vũ, Vinh (từ trái qua) tại phiên tòa ngày 24/4 |
Trong phiên tòa sáng nay, dù các đối tượng đã thành khẩn khai nhận, tuy nhiên với tính chất và hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt Trần Minh Vũ (sinh năm 1988, tại Vĩnh Long) tử hình về tội “giết người”, Thạch Thi (sinh năm 1992, tại Trà Vinh) 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”, Huỳnh Văn Vinh (sinh năm 1987, tại Vĩnh Long) 1 năm tù về tội “che dấu tội phạm”.