Án nặng cho 2 kẻ giết người sau cú đạp trúng chân ở quán bar
Ngày 12/6 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án giết người xảy ra vào tháng 9/2011. Hai bị cáo bị truy tố là Nguyễn Bảo Quốc (sinh năm 1976, ngụ quận 5, TP.HCM) và Dương Văn Chương (sinh năm 1984, ngụ quận 4, TP.HCM).
![]() |
Hai đối tượng bị giải đi sau phiên xử |
Theo cáo trạng, sau khi nhậu tại một quán ăn ở quận 10, tới 0h ngày 21/9/2011 Quốc và Chương cùng nhóm bạn tiếp tục đến quán bar trong khách sạn Đông Kinh (quận 5) để uống rượu. Tại đây nhóm của Chương và Quốc ngồi đối diện nhóm của Lê Quang Tuấn (sinh năm 1976, tại TP.HCM).
Trong lúc chơi tại đây Chương đã đạp trúng chân của Tuấn nên bị anh này chửi và dọa đánh. Tới 3h cùng ngày, khi Tuấn cùng nhiều người ra về thì Quốc và Chương đi theo rồi ra khỏi thang máy trước.
Khi Tuấn vừa bước ra cửa khách sạn thì Quốc và Chương cùng cầm dao xông vào đâm Tuấn vào lưng và hông. Dù bị thương nhưng Tuấn vẫn cố bỏ chạy vào sảnh B, thấy vậy Chương tiếp tục đuổi theo Tuấn trong khi Quốc đuổi theo đâm hai người bạn của Tuấn.
Chỉ khi những người này dùng bình cứu hỏa xịt về phía Quốc và Chương thì hai đối tượng mới dừng lại và bỏ đi. Sau đó Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Sau khi gây án Quốc và Chương đã bỏ trốn sang Campuchia, tới ngày 9/11/2011 thì đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội tại Công an TP.HCM.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/6, sau khi xem xét các chứng cứ cùng lời khai của các bên liên quan HĐXX tuyên phạt Chương tù chung thân, Quốc 20 năm tù cùng về tội giết người.
Trước đó trong phiên xử sơ thẩm ngày 4/3 cả Chương và Quốc đều bị tuyên án chung thân.