Án mạng trong đám cưới chỉ vì xô đẩy khi nhảy
Được hàng xóm mời đến dự nhóm họ (trước đám cưới chính thức), do cha mẹ bận việc nên Lê Văn Hiên (sinh năm 1990, ngụ khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, An Giang) đại diện gia đình đến chung vui và gây tai họa.
![]() |
Bị cáo Hiên khai nhận hành vi trước Hội đồng xét xử. |
Lúc này, thấy Long từ bàn tiệc ra đường lộ chính, Hiên vội theo ra: “Mày nhảy, đừng có xô người ta”, Long đáp lại nên hai bên xảy ra xô xát. Bị Long đánh trúng mặt, Hiên dùng dao mang theo trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng hông bên trái Long, rồi cả hai ôm vật nhau xuống đường. Trong lúc giằng co, Hiên tiếp tục đâm thêm 2 nhát trúng vào vùng bả vai Long. Khi bật ngồi dậy, Hiên lại đâm vào vùng ngực bên trái Long 2 nhát nữa. Sau đó, Hiên bỏ chạy đến cầu Gạch Gáo, ném dao xuống kênh Vĩnh Tế phi tang và đón xe khách bỏ trốn lên Bình Dương ở cùng chị ruột. Được gia đình vận động, 2 ngày sau, Hiên trở về đầu thú tại Công an TP. Châu Đốc. Riêng Long được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) nhưng đã tử vong. Kết quả giám định pháp y cho biết, Long chết do vết thương thấu ngực, thủng tim.
Đứng trước Hội đồng xét xử, Hiên không một chút lo sợ, ngược lại y vẫn cứ cho rằng sự việc xảy ra do bị hại có hành vi “huơ” tay trúng người khác. “Với thái độ thiện chí, bị cáo chỉ muốn kêu bị hại ra để hỏi chuyện chứ không phải đánh nhau, việc mang dao theo trong người chủ yếu để phòng thân, tự vệ”- Hiên biện hộ. Hội đồng xét xử cho rằng: “Bị cáo đến tham dự tiệc với tư cách là khách, chứ không phải chủ. Nếu có xảy ra việc gì tại đám tiệc thì chỉ có chủ nhà mới có quyền đứng ra giải quyết. Do đó, bị cáo đừng dùng những lời biện hộ đó để né tránh hành vi sai trái của mình. Mặt khác, bị cáo luôn thể hiện bản chất hung hăng, côn đồ: Khi đi dự đám tiệc mà trong người mang theo hung khí nguy hiểm. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc”.
Hội đồng xét xử đã thống nhất mức án 17 năm tù giam về tội “Giết người” đối với Lê Văn Hiên và phải bồi thường trên 60 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Theo báo An Giang
