Án chung thân cho kẻ đánh chết “tình địch” trong cơn cuồng ghen
Theo cáo trạng, sáng 15/7/2018, Hưng và chị L.T.L. (48 tuổi, người yêu của Hưng) cùng P.X.S. (41 tuổi, cùng trú xã Điện Hòa) và một người khác tổ chức nhậu tại nhà. Đến 14h30' cùng ngày thì tàn tiệc, S. nằm ngủ trên nền nhà, Hưng dắt xe máy chở “chiến hữu” về.
Ra khỏi nhà khoảng 150m, Hưng nghĩ rằng chị L. và S. có quan hệ tình cảm với nhau nên quay lại. Đến trước sân, Hưng nghe S. nói với chị L. về việc đòi quan hệ tình dục nhưng người phụ nữ không đồng ý (qua đối chất, chị L. không thừa nhận nội dung này). Trong cơn cuồng ghen, Hưng lao đến dùng tay đánh tới tấp vào vùng mặt, ngực và sườn của S. Sau khi “xử” tình địch, Hưng túm tóc, đánh chị L. “nhừ tử”. Dù chị L. nhiều lần van xin song không có kết quả.
![]() |
Bị cáo Hưng tại tòa |
Bỏ mặc S. nằm ở nhà, Hưng chở chị L. đến nghĩa trang thôn Hà Tây 1 (xã Điện Hòa) tiếp tục dùng cây đánh người yêu. Sau đó, Hưng và chị L. đi nhậu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì về nhà, Hưng phát hiện S. đã chết. Còn theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng, thương tích của chị L. là 5%.
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 2/2019, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Hưng tù chung thân về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp 2 hình phạt là tù chung thân. Sau phiên sơ thẩm, Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chuyển sang tù có thời hạn.
Tại cấp phúc thẩm vừa qua, nhận định cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ của vụ án, xử phạt bị cáo tù chung thân là phù hợp nên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hưng.