9 quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi công dân hạn chế đi đến Nhật Bản

RIA Novosti đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết tại một cuộc họp báo ở Tokyo hôm 21/2, 9 quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi công dân hạn chế đi tới Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: RIA.

“Tính tới thời điểm này chúng tôi nhận đã được thông tin 9 quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi công nhân hạn chế đi lại tới các nước, khu vực đang có người nhiễm Covid-19, bao gồm cả Nhật Bản. Trong số 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm có: Micronesia, Tonga, Samoa, Israel, Kiribati, quần đảo Solomon, Hàn Quốc, Thái Lan và Bhutan”, ông Toshimitsu nói.

Tại Nhật Bản, đến tối hôm 20/2, đã có 728 người được xác định nhiễm Covid-19. Trong số này, có 634 là hành khách và thủy thủ đoàn của du thuyền Diamond Princess.

Cùng ngày, đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết hai du khách trên tàu du lịch Diamond Princess, đang bị cách ly vì dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, đã tử vong sau khi nhiễm bệnh. Hai du khách này là một cụ ông và một cụ bà trong độ tuổi 80. Theo hãng tin Kyodo News cho biết họ là công dân Nhật.

Du thuyền Diamond Princess, chở khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, bị cách ly ở cầu cảng Daikoku tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản từ ngày 3/2, sau khi một hành khách rời tàu ở Hong Kong hồi tháng trước được xác nhận nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato trong một tuyên bố gần đây cho hay: “Chúng tôi muốn yêu cầu công chúng tránh các cuộc tụ họp không khẩn cấp, không cần thiết. Chúng tôi muốn người cao tuổi và những người có các chứng bệnh sẵn có tránh những nơi đông đúc”.

Theo ông Kato, các ca nhiễm bệnh không có chuỗi truyền nhiễm rõ ràng và xảy ra với những người không đi tới Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Nhật Bản đang bước vào giai đoạn mới của bùng phát dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc coronavirus Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Hồ Bắc Covid-19 virus corona Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch viêm đường hô hấp cấp Nhật Bản Diamond Princess

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !