9 bị cáo trong vụ án Navibank tiếp tục kháng cáo kêu oan
Các bị cáo trong vụ án. |
Trong số này có 9 bị cáo kháng cáo kêu oan gồm: Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc), Cao Kim Sơn Cương (nguyên Phó tổng giám đốc), Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Hùng Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc), Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng nguồn vốn), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng kế toán), Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp), Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng), Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng pháp chế).
Riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Quang Trí cho rằng bản án chưa xem xét, đánh giá khách quan, công bằng làm quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên Tổng giám đốc Navibank tiếp tục khẳng định không phạm tội “Cố ý làm trái”.
Trước đó, vào những ngày xét xử, các bị cáo cũng đồng loạt cho rằng bị oan, không thừa nhận những nội dung cáo trạng quy kết. Theo các bị cáo, dù họ có thiếu sót nhưng không ở mức xử lý hình sự.
Ngược lại, đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định dựa trên tài liệu, chứng cứ của vụ án có đủ cơ sở chứng minh các bị cáo phạm tội. Thậm chí VKS còn cho rằng bị cáo Hiền không ăn năn hối cải nên cần có mức án nghiêm khắc – điều mà các luật sư của bị cáo phản ứng mạnh mẽ.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo nhận mức án như sau:
Bị cáo Lê Quang Trí nhận 13 năm tù;
Các bị cáo: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Giang Nam cùng nhận 12 năm tù;
Bị cáo Đoàn Đăng Luật nhận 11 năm tù;
Bị cáo Huỳnh Vĩnh Phát nhận 11 năm tù;
Bị cáo Trần Thanh Bình nhận 10 năm tù;
Bị cáo Đinh Thị Đoan Trang nhận 7 năm tù;
Bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh nhận 7 năm tù;
Bị cáo Phạm Thị Thu Hiền nhận 7 năm tù.