750.000 khẩu AK-203 của Nga sắp "ra lò" ở Ấn Độ

Hôm 3/3, Thủ tướng Narendra Modi đã dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất súng Kalashnikov liên doanh giữa Nga - Ấn có khả năng cho ra đời 750.000 khẩu súng trường tấn công AK-203 để phục vụ quân đội Ấn Độ.

Theo RT, sự ra đời của nhà máy sản xuất súng Kalashnikov liên doanh này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh chương trình thay thế các khẩu súng trường tấn công đã lỗi thời 5,56mm INSAS.

750.000 khẩu AK-203 của Nga sắp "ra lò" ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Được đặt ở bang Uttar Pradesh, nhà máy sản xuất súng Kalashnikov được khánh thành vào ngày 3/3 với sự tham gia của Thủ tướng Modi cùng nhiều quan chức cấp cao Ấn Độ ở thị trấn Amethi. Theo Thủ tướng Modi, AK-203 sẽ là vũ khí hữu ích cho cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm vũ trang đối lập ở Ấn Độ.

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Modi cũng đã gửi lời cảm ơn tới “người bạn là Tổng thống Nga Vladimir Putin vì sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Nga đã giúp nhà máy liên doanh đi vào sản xuất chỉ trong một thời gian ngắn”.

Trong một tuyên bố trước đó, ông Putin đã nhấn mạnh việc sản xuất súng trường Kalashnikov ngay trên lãnh thổ Ấn Độ cũng sẽ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng địa phương cũng như giúp quân đội Ấn Độ hiểu rõ hơn về cách thức sử dụng súng đồng thời tạo ra công ăn việc làm cho người dân sở tại.

Công ty liên doanh sản xuất súng trường Kalashnikov do Ban Quân nhu Ấn Độ (OAB) và Tập đoàn Kalashnikov của Nga cùng phối hợp hoạt động, được cấp phép sản xuất 750.000 khẩu AK-203, phiên bản mới nhất sử dụng đạn 7,62mm.

Phiên bản AK-203 được sản xuất dựa trên mẫu AK-100 và kế thừa nhiều đặc điểm của AK-74. Hiện lực lượng đặc nhiệm Nga cũng đang sử dụng AK-203.

Video: Nga giới thiệu phiên bản súng trường AK-203

 
 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: 750.000 khẩu AK-203 của Nga sắp ra lò ở Ấn Độ súng trường tấn công AK-203 quan hệ Nga Ấn Độ tổng thống putin súng trường Kalashnikov súng AK-74 Narendra Modi chống khủng bố

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !