75 năm tù cho những kẻ chém giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn
Giám đốc cùng đồng phạm tổ chức giết người
Theo lời khai, bị cáo Nguyễn Quang Đạt (SN 1960, ở Đống Đa, Hà Nội) nguyên là Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ y tế - ĐY33 đã ký hợp đồng liên kết với bệnh viện Thanh Nhàn trong việc phục vụ tang lễ vào năm 2004. Cổ phần cùng Đạt trong công ty ĐY33 có em vợ là Ngô Quang Dũng (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội).
![]() |
| Đạt (bên phải), người có vai trò cầm đầu tổ chức bị tuyên 20 năm tù. |
Tháng 5/2005, công ty của Đạt mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi đầu tư thêm thiết bị, máy móc phục vụ việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Hằng tháng, công ty ĐY33 phải nộp từ 5% đến 15% doanh thu tương ứng với từng dịch vụ khai thác tại bệnh viện.
Từ tháng 7/2012, bệnh viện Thanh Nhàn và công ty của Đạt thống nhất thay đổi mức phí khai thác dịch vụ tại bệnh viện lên 10% đối với dịch vụ tang lễ và 30% đối với dịch vụ khám chữa bệnh trên tổng doanh thu. Ngoài ra, công ty của Đạt còn phải để bệnh viện Thanh Nhàn đưa thêm 1 xe ô tô loại 29 chỗ ngồi vào khai thác dịch vụ tang lễ.
Tới dịp Tết nguyên đán năm 2013, bệnh viện Thanh Nhàn còn chậm thanh toán tiền thuê máy móc, thiết bị y tế và chưa ký hợp đồng mới với công ty ĐY33. Vì việc chậm thanh toán này nên Đạt chưa đưa tiền cho Dũng. Vì vậy, Đạt và Dũng cho rằng bệnh viện đã đẩy công ty ĐY33 lâm vào tình trạng khó khăn, do đó lên kế hoạch “dằn mặt” ông Đào Quang Minh, giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn.
Các hung thủ được “nhờ” dằn mặt giám đốc
Trước tòa, bị cáo Dũng khai nhận mọi hành vi phạm tội. Ban đầu, Đạt có gàn em vợ nhưng chờ mãi vẫn không thấy phía bệnh viện thanh toán tiền và ký hợp đồng mới như dự định nên Dũng quyết tâm dạy cho giám đốc Minh một bài học. Đạt đã im lặng, không gàn em như lần trước.
Ngày 26/2, Dũng gọi cho Đỗ Đức Thụ tìm người đánh ông Minh. Đối tượng này rủ thêm Nguyễn Văn Việt. Sau đó, Việt nhìn thấy ông Minh cao to, sợ không thể chém được nên "mời" thêm Nguyễn Mạnh Hùng.
“Bị cáo thuê nhà nghỉ cho mọi người ở. Sau đó, bị cáo lên trang web của bệnh viện, chỉ mặt ông Minh cho Thụ biết. Anh Đạt theo dõi hành trình của giám đốc Minh, gọi điện báo lại cho bị cáo. Sau đó, bị cáo dẫn Thụ, Việt tới cổng bệnh viện. Nhìn thấy ông Minh cao to, Việt gọi thêm Hùng tới nữa” – Dũng khai trước tòa.
Ngày 28/2, Đạt báo cho đồng bọn biết ông Minh đi ra khỏi viện. Nhóm Dũng sắm sẵn dao phay dắt sau lưng đi theo vị giám đốc từ bệnh viện Thanh Nhàn đi lên phố Trần Hưng Đạo. Nhóm này bám sát giám đốc Minh ở một ngã ba gần viện nhưng thấy quá đông người nên không dám ra tay. Cả nhóm lại về nhà nghỉ đợi cơ hội.
Tới tối 1/3, Đạt thông báo ông Minh dẫn đầu đoàn công tác của bệnh viện Thanh Nhàn lên Thái Nguyên công tác. Nghe Đạt thông báo “đoàn bắt đầu xuất phát” thì nhóm Dũng đi xe máy bám theo. Đến khu vực ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, ông Minh cùng một số người trong đoàn dừng lại đi vệ sinh liền bị Nguyễn Mạnh Hùng bất ngờ xông đến chém vào lưng, cổ. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy vẫn bị Hùng đuổi theo chém thêm nhiều nhát nữa.
Hùng, kẻ trực tiếp chém nạn nhân, khai rằng: “Cháu được anh Việt nhờ chém người trong ảnh. Anh Việt chở cháu đi đâu thì không biết, sau khi đi khoảng 30 phút thì xe máy dừng lại, cháu được chỉ ông cao to liền xông vào chém”. Theo lời Hùng, bị cáo được chỉ ông Minh để chém và “chém vào đâu cũng được”.
Ông Minh bị chém tới tấp, nguy hiểm nhất là nhát vào sau cổ. “Tôi được đưa về bệnh viện E cấp cứu. Nếu không nhanh về đó thì không đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi rất cảm ơn cơ quan điều tra, quý tòa cũng như các chuyên gia đầu ngành y đã cứu chữa cho tôi. Mong tòa xử đúng người, đúng tội” – ông Minh trình bày. Ông Minh may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe.
Đạt thừa nhận việc chỉ đường đi lối lại của ông Minh cho nhóm Dũng chém. “Bị cáo sai, xin lỗi bị hại và gia đình. Nếu bị cáo quyết tâm gàn Dũng thì đã không xảy ra chuyện” - Đạt thanh minh.
Chủ tọa cho rằng việc Dũng, Đạt bức xúc và đổ lên đầu ông Minh là không thể chấp nhận. Việc ông Minh đứng ra ký các hợp đồng hợp tác giữa hai bên thể hiện vai trò lãnh đạo, chứ không tư lợi cá nhân. Dũng và đồng bọn tổ chức giết người theo thói côn đồ là một hình thức tăng nặng. Thêm nữa, nhóm này đã giết người có tổ chức, thuê và giết người thuê, giết người vì lý do công vụ của nạn nhân nên càng có nhiều mức tăng nặng.
Sau khi xem xét các bị cáo, HĐXX đã tuyên mức án 20 năm tù cho Đạt, Dũng, Hùng 19 năm tù, Việt 17 năm tù giam. Trong vụ này, nghi can Thụ bỏ trốn nên tách hồ sơ, xử lý sau.
Nhật Mai
