6 năm - đưa hơn 4.500 nạn nhân bị mua bán người về nhà
6 năm - đưa hơn 4.500 nạn nhân bị mua bán người về nhà
> Việt Nam công bố chiến lược phòng, chống tội phạm
![]() |
Một đường dây mua bán người bị cơ quan chức năng Lào Cai triệt phá. Ảnh.Internet. |
Tại hội nghị công bố các chiến lược và chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, tội phạm và mua bán người diễn ra ngày 27/4 ở Hà Nội, Bộ Công an cho biết, trong 5 năm (từ 2007 - 2011), cả nước đã xảy ra gần 2.600 vụ buôn bán người, với 4.500 đối tượng, lừa bán hơn 5.750 nạn nhân. So với 6 năm trước, tăng 2 lần số vụ, 2,5 lần số đối tượng và 3 lần nạn nhân.
Trong đó, hơn 60% nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, 11% sang Campuchia, số còn lại bán sang Lào, qua tuyến đường biển, hàng không tới một số nước khác và trong nội địa. Bọn tội phạm lợi dụng người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, văn hóa thấp bằng những lời hứa hẹn về việc làm có thu nhập cao, rồi tìm cách đưa ra nước ngoài bán. Hoặc lợi dụng địa bàn miền núi vắng vẻ, đột nhập nhà dân giết người thân, chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, mua bán trẻ sơ sinh và trẻ trong bào thai; mua bán nam giới; nội tạng.
Theo Bộ Công an, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương và đa phương về phòng, chống mua bán người với các nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ. Cụ thể như với Campuchia (2005), Thái Lan (2008), Trung Quốc (2010) và Lào (2010). Bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của toàn xã hội, cùng với sự phối hợp của các nước, tổ chức quốc tế,…
Trong 6 năm qua, nhà chức trách đã điều tra, khám phá trên 2.200 vụ, bắt gần 3.600 đối tượng, giải cứu hơn 1.500 nạn nhân trong các vụ án và tiếp nhận được hơn 4.500 nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập với cộng đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ nhận định, tội phạm buôn bán người, tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và phân hóa giàu nghèo nhanh khiến nhiều người di cư từ nông thôn ra thành thị và nước ngoài ngày càng nhiều. Đây là điều kiện để tội phạm buôn bán người lợi dụng hoạt động.
Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố các chiến lược và chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, tội phạm và mua bán người giai đoạn 2011 - 2015.
Theo đó, năm 2015, có 85% người dân hiểu biết về phương thức thủ đoạn và cách thức, phòng chống tội phạm buôn bán người; hàng năm tỷ lệ phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người tăng ít nhất 2% và 100% bản án tuyên phạt có hiệu lực đảm bảo nghiêm minh và không oan sai.
Xuân Hải