50 triệu người chết vì thuốc lá trong một thập kỷ
50 triệu người chết vì thuốc lá trong một thập kỷ
![]() |
Sẽ có 1 tỉ người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá trong thế kỉ này |
Báo cáo của tổ chức Quỹ lá phổi Thế giới World Lung Foundation (WLF) và Hiệp hội Ung thư Mỹ đánh dấu 10 năm ra đời của quyển Atlas Thuốc lá đầu tiên cho biết, trong thế kỷ này, cứ sáu giây sẽ có một người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, và tổng cộng sẽ có 1 tỷ người thiệt mạng.
Theo một báo cáo mới đây của Atlas Thuốc lá, thuốc lá đã khiến 50 triệu người thiệt mạng trong vòng 10 năm qua, và là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của 15% số ca tử vong ở nam giới, và 7% ở nữ giới
Tại Trung Quốc, mỗi năm có 1,2 triệu ca tử vong có liên quan đến thuốc lá, và dự kiến đến năm 2030 con số đó sẽ là 3,5 triệu người.
Một trong những tác giả của bản báo cáo, Giám đốc Viện y tế công đồng tại Đại học Georgia Michael Eriksen cho biết, đã có sự thay đổi khi tỷ lệ hút thuốc ở các nước phát triển giảm, còn tỷ lệ hút thuốc ở các nước nghèo hơn lại tăng lên.
Ông Michael Eriksen cho hay, “Nếu chúng ta không hành động ngay, các dự đoán về bệnh tật trong tương lai thậm chí sẽ còn nhiều hơn. Và gánh nặng do thuốc lá gây ra tại các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Á, Trung Đông và châu Phi sẽ tăng lên”.
Hiện nay, gần 80% những ca tử vong có liên quan đến thuốc lá xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Thổ Nhĩ Kì, 38% ca tử vong của nam giới có liên quan đến thuốc lá. Thuốc lá cũng là kẻ thù chính gây tử vong cho phụ nữ Mỹ.
Giám đốc điều hành WLF, Peter Baldini đã cáo buộc các ngành công nghiệp thuốc lá phát triển mạnh vì chúng ta thiếu thông tin về tác hại thực sự của việc hút thuốc, và “việc thực hiện các chính sách sức khỏe nhằm cứu tính mạng hàng triệu người đã bị cản trở vì các thông tin sai lệch”.
Báo cáo cho biết, ngành công nghiệp thuốc lá đã đẩy mạnh cuộc chiến chống lại chính sách chống thuốc lá, tìm cách trì hoãn hay cản trở việc in tác hại của thuốc lá trên bao bì, ngăn cản việc cấm hút thuốc tại những nơi công cộng.
Lợi nhuận của 6 công ty thuốc lá lớn nhất thế giới trong năm 2010 là 335,1 tỉ USD, bằng tổng thu nhập của cả Coca-Cola, Microsoft và McDonald cộng lại.
Hút thuốc gây ung thư phổi và dẫn đến một số bệnh phổi mãn tính khác, và là nhân tố chính gây ra bệnh tim, kẻ giết người số một thế giới.
Hơn 170 quốc gia đã tham gia Quy ước do Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng, cam kết cắt giảm tỉ lệ hút thuốc, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, hạn chế quảng cáo thuốc lá.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, Margaret Chan cho biết, nhờ một phần của công ước đó mà trong hai năm qua, đã có 1,1 tỉ người hạn chế sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, phải kêu gọi thêm nhiều quốc gia chiến đấu chống lại ngành công nghiệp thuốc lá.
Bà Margaret Chan phát biểu, “Chúng ta không bao giờ cho phép ngành công nghiệp thuốc lá thắng thế. Thuốc lá là một kẻ giết người, không nên quảng cáo, hỗ trợ và tán dương nó”.
Hòa Phong