2013: Khó khăn hơn, lạm phát trỗi dậy?

Để đạt được mục tiêu lạm phát đề ra là dưới 6%, ngoài việc tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng, Chính phủ phải điều hành đồng bộ nhiều chính sách khác. Tuy nhiên, nhiều khả năng Chính phủ sẽ không đạt được mục tiêu đó. Lạm phát năm 2013 sẽ cao hơn năm 2012 và có thể lên tới 10%.

Đó là đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế của Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (Trường ĐHKT-ĐHQGHN) trong buổi hội thảo “Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách năm 2013” diễn ra sáng nay.

Theo đó, lạm phát trong năm 2013 phụ thuộc nhiều vào diễn biến khó dự báo của giá lương thực thực phẩm, lạm phát lõi và ảnh hưởng trễ của chính sách nới lỏng tiền tệ trong năm 2012. Lam phát cao có thể trở lại vào năm 2013, khiến mục tiêu lạm phát dưới 6% của Chính phủ đặt ra vào cuối năm 2012 trở nên mong manh. Tăng giá điện vào cuối tháng 12/2012 và sự điều chỉnh tiền lương tối thiểu vào giữa năm 2013 chắc chắn đóng góp vào mức tăng giá trong năm 2013.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, TS. Nguyễn Đức Thành cho biết:

Kinh tế năm 2013 còn nhiều khó khăn. Lạm phát nhiều khả năng cao hơn năm trước vì bệ đỡ của lạm phát thấp sẽ không còn nữa. Năm 2012 lạm phát thấp là do chúng ta được hỗ trợ rất nhiều về giá lương thực, nên giá giảm rất mạnh. Có thể giá lương thực năm 2013 cũng sẽ giảm nhưng không giảm mạnh được như năm 2012.

2013: Khó khăn hơn, lạm phát trỗi dậy? - ảnh 1
TS. Nguyễn Đức Thành: Lạm phát năm 2013 sẽ tiến tới mức 10% là rất rõ ràng.
Ảnh NL

Hơn nưa, trong năm 2013 một số chính sách mới sẽ ảnh hưởng tới việc lạm phát tăng cao như điểu chỉnh tiền lương, điều chỉnh một loạt phí về y tế, giá điện bước đầu ở các thành phố lớn. Đó là nhân tố khiến lạm phát tăng cao trở lại vào năm 2013. Lạm phát năm 2013 sẽ tiến tới mức 10% là rất rõ ràng.

Không mấy lạc quan về con số lạm phát 6% trong năm 2013 mà Chính phủ đưa ra, TS. Lê Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) cũng nhận định: Mặc dù lạm phát năm nay có giảm mạnh song chủ yếu là do sức mua yếu và tổng cầu của nền kinh tế thấp chưa phải do lạm phát đã được kiềm chế một cách căn bản.

2013: Khó khăn hơn, lạm phát trỗi dậy? - ảnh 2
TS. Lê Quốc Phương: Lạm phát chưa được lạm phát  được kiềm chế một cách căn bản.
Ảnh NL

Đồng quan điểm này, TS. Bùi Trinh, Tổng cục Thống kê cho rẳng: Thời gian qua, hầu hết các chuyên gia và các nhà tư vấn về các chính sách của Nhà nước tập trung vào vấn đề tiền tệ mà bỏ qua nhiều yếu tố khác. Giảm lạm phát cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Lạm phát năm vừa qua giảm không hoàn toàn là tín hiệu đáng mừng vì lạm phát giảm do tổng cầu giảm. Nguyên nhân sâu xa của lạm phát là do việc sản xuất và đầu tư thiếu hiệu quả và năng suất nhân tố tổng hợp giảm mạnh.

“Nhiều giải pháp giải quyết vấn đề của chúng ta chỉ mang tính chữa cháy tức thời hơn là chữa trị nguyên nhân sâu xa và tận gốc của nó”, TS. Lưu Bích Hồ cho biết.

Tại hổi thảo, nhiều chuyên gia nhận định: Trển vọng kinh tế của năm 2013 không có nhiều đột biến so với năm 2012. Có thể có những dấu hiệu cải thiện vào nửa sau của năm giúp tăng trưởng cả năm 2013 đạt cao hơn nhưng không đáng kể (khoảng 5,2-5,3%).

Nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư thì mức đầu tư ngày càng thấp, nền kinh tế khó thoát khỏi sự trì trệ đang đeo bám và buộc phải lệ thuộc nhiều hơn vào đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Những khó khăn của năm 2012 như tăng trưởng GDP thấp (5%), nợ xấu ngân hàng cao kỷ lục (chiếm gần 10% tổng dư nợ tín dụng), dư nợ tín dụng thấp nhất trong nhiều năm (khoảng 7%), chỉ số tồn kho của CN chế biến cao, số DN phá sản lớn…sẽ tác động không tốt đến tình hình kinh tế năm 2013.

Lan Nguyễn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.