20 chân dài dàn ngang cho khách Tây chọn
Liên quan đến vụ phá đường dây mại dâm trăm đô phục vụ khách ngoại, chiều 18/6, Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM (PC45) đã chính thức thông tin về vụ việc này.
Theo đó, PC45 Công an TP.HCM bắt khám xét khẩn cấp 9 người gồm: Nguyễn Tấn Đạt (SN 1982), Nguyễn Phước Hiếu (SN 1983), Phạm Duy Tân (SN 1974, cùng ngụ Q.4); Hứa Thị Ánh Hằng (SN 1975), Dương Quốc Dũng (SN 1992, cùng ngụ Q.1); Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1972), Nguyễn Thị Bích Thu (SN 1967), Phan Đình Ngọc Phước (SN 1990, cùng ngụ Q.3) và Nguyễn Thị Phương Dung, SN 1966, ngụ Q.2 về hành vi “môi giới mại dâm” có yếu tố nước ngoài.
![]() |
Những "tú ông, tú bà" của 4 quán bar bị bắt giữ tại cơ quan công an. |
Ngoài ra, PC45 còn quyết định xử phạt hành chính hơn 40 người, là những khách mua dâm là người nước ngoài và gái bán dâm.
Trước đó, vào lúc 23h ngày 14/6, hơn 80 trinh sát của PC45 phối hợp với 60 cán bộ của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội bất ngờ đột kích 2 khách sạn và 4 quán bar 35, 37, 49 và 51 đường Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1). Tại đây, trinh sát bắt quả tang 6 cặp đang có hành vi mua bán dâm, 3 cặp (vừa bán dâm xong) trên đường về thì bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, các “tú ông”, “tú bà” và tiếp viên đồng ý bán dâm cho người nước ngoài nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Từ cuối năm 2012, trinh sát PC45 đã phát hiện đường dây mại dâm chuyên phục vụ khách nước ngoài núp bóng trong 4 quán bar trên. Cơ quan điều tra phải mất hơn 1 năm mới xóa sổ được ổ tệ nạn này.
Cơ quan điều tra cho biết thêm, 4 quán bar hoạt động từ 18h ngày hôm trước đến tận 2 - 3h rạng sáng hôm sau. Các chủ quán bar, quản lý và nhân viên điều hành mại dâm liên kết chặt chẽ với nhau. Tại cơ quan công an, 9 người cầm đầu đường dây này khai nhận đăng tin tuyển những cô gái trẻ đẹp từ 18 - 28 tuổi từ miền Tây, phải giao tiếp được bằng tiếng Anh và đồng ý bán dâm cho khách nước ngoài.
![]() |
Những "ổ mại dâm" chuyên phục vụ nhu cầu “vui vẻ” cho khách Tây nằm ở trung tâm Sài Gòn. |
Khi có khách mua dâm, các "tú ông" cho tiếp viên đứng xếp hàng để khách lựa chọn. Sau khi đã chọn được “đào”, chủ quán bar điều ô tô chở khách và gái tới các khách sạn. Giá mỗi lần đi khách của “đào” là 100 USD, trong đó họ hưởng 50%, số còn lại quản lý thu để chia cho đội ngũ chăn dắt, lái xe… Nếu khách chỉ muốn kích dục tại chỗ thì có giá 50 USD/lần, trong đó quản lý lấy công môi giới từ 300.000 đồng/lần.
Để thuận tiện cho việc đi bán dâm, các chủ quán bar đã sử dụng 2 chiếc xe ô tô Innova loại 7 chỗ và 2 ôtô loại 4 chỗ túc trực để chở khách và “đào” đến khách sạn.
Tại cơ quan điều tra, “tú ông” Hứa Văn Trung cầm đầu quán bar số 37 khai nhận thuê em vợ là Nguyễn Thị Phương Anh tuyển và điều hành “đào”. Tương tự các chủ quán bar, quản lý và điều hành “đào” ở số 35, 59, 51cũng có những thủ đoạn như “tú ông” Trung và “tú bà” Anh. 4 chủ quán bar này vốn là anh em họ hàng.
![]() |
Hàng chục gái bán dâm tại cơ quan công an. |
Khánh Trung