19h30 tối nay gặp Lào, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi?
![]() |
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có lợi thế tâm lý khi được gặp Lào ngay trận ra quân. |
HLV Park Hang-seo đã thể hiện rất rõ quyết tâm giành chiến thắng không chỉ qua những tuyên bố mạnh mẽ ở buổi họp báo trước trận mà việc đóng cửa các buổi tập để giữ bí mật đến phút chót cũng cho thấy điều đó.
Ngay sau khi đặt chân đến Lào, HLV Park Hang-seo đã “thiết quân luật” khi yêu cầu các học trò không được sử dụng điện thoại, mạng xã hội. Các tuyển thủ tập luyện nghiêm túc, tuân thủ đúng giáo án của BHL và tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm.
Tâm lý là vấn đề khó tránh khỏi với các cầu thủ khi sự kỳ vọng của người hâm mộ là quá lớn. Nhưng lúc này đây, với những màn động viên và khích lệ của mình, HLV Park Hang-seo đã giải được bài toán ấy.
Trước một đối thủ đội tuyển Lào không có gì là mạnh với đa phần là những cầu thủ còn nghiệp dư do giải quốc gia chưa phát triển bằng V-League, cơ hội kiểm điểm của ĐT Việt Nam là rất rõ ràng.
Trái với sự nghèo nàn về nhân lực của đội chủ nhà, HLV Park Hang-seo lại đang gặp một cơn đau đầu thú vị khi trong tay có dàn cầu thủ xuất sắc và cực kỳ đa dạng. Dùng ai đá chính, giữ ai dự bị là chuyện không dễ dàng quyết định chút nào.
Có thể khẳng định ở trận đấu này, tấn công là ưu tiên hàng đầu của ĐT Việt Nam. Sơ đồ 3-4-3 là lựa chọn tối ưu của HLV người Hàn Quốc bởi sự linh hoạt, cân bằng và phù hợp với các cầu thủ Việt Nam.
Trước một đối thủ không mạnh, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng triệt để các con bài mạnh về tấn công. Hàng thủ với việc Tiến Dũng bị đau nên bộ ba trung vệ gần như chắc chắn sẽ là Đình Trọng, Duy Mạnh và Quang Hải. Điều quan trọng nằm ở hàng tiền vệ khi HLV này có quá nhiều sự lựa chọn. Hai bên cánh nhiều khả năng là Trọng Hoàng và Văn Hậu.
Trong khi ở vị trí trung tâm, Xuân Trường và Quang Hải hoàn toàn có thể được bố trí đá cặp với nhau để tăng sức tấn công nhờ kỹ thuật và khả năng chuyền bóng cực kỳ đa dạng của bộ đôi này. Hùng Dũng cũng là một sự lựa chọn rất tốt nhưng nhiều khả năng anh sẽ vào sân trong hiệp hai khi ĐT Việt Nam cần giữ chắc tuyến giữa.
Trong khi đó trên hàng công, với việc Quang Hải về đá tiền vê trung tâm, Công Phượng có cơ hội lớn để đá chính bên cạnh hai đàn anh Văn Quyết, Anh Đức. Đây sẽ là giải phát tốt nhất để phát huy tối đa sức tấn công và khả năng săn bàn của hàng tiền đạo ĐT Việt Nam.
Bộ ba này vừa có kinh nghiệm, vừa đảm bảo tính đa dạng, biến hóa lại vừa biết cách khiến đối thủ phải vất vả ở khả năng đập nhả, kéo giãn các hậu vệ tạo khoản trống cho hàng tiền vệ dâng cao dứt điểm. Công Phượng sẽ là nhân tố đáng xem nhất khi anh đang có phong độ rất cao và lối đá cực kỳ khó chịu. Đây cũng chính là nhân tố mà HLV Sundramoorthy của đội chủ nhà rất e ngại và đã từng khoanh vào nhóm những mũi nhọn nguy hiểm nhất cần chú ý.
Đội hình của ĐT Việt Nam đối thủ phần nào cũng có thể dự đoán được, thế nhưng làm sao để có thể ngăn chặn lại là chuyện khác. Phong độ tốt, bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự thiện chiến của các cầu thủ Việt Nam sẽ khiến đội chủ nhà Lào có một trận đấu đầy vất vả. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Lào thua ở trận đấu này bởi sự chênh lệch trên mọi phương diện như đã phân tích.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN ĐT VIỆT NAM:
TM: Văn Lâm
HV: Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh
TV: Trọng Hoàng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu
TĐ: Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng