Yokohama giúp Đà Nẵng nghiên cứu tàu điện ngầm, tàu sắt trên không
Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai TP, lãnh đạo Cục Hợp tác Phát triển Yokohama và lãnh đạo Sở KH-ĐT Đà Nẵng đã trao đổi, thảo luận và đề xuất hợp tác trên nhiều lĩnh vực về phát triển giao thông công cộng, quản lý chất thải, quy hoạch cảng, thu hút đầu tư, điều dưỡng…
ÔngToru Hashimoto và ôngTrần Phước Sơn (giữa) dẫn đầu hai đoàn công tác củaCục hợp tác Phát triển Yokohama và Sở KH-ĐT Đà Nẵng tại buổi làm việc chiều 21/3 |
Đáng chú ý, hai bên thống nhất sẽ chú trọng 03 nội dung hợp tác chính trong thời gian tới: (1) Nghiên cứu hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn (tàu điện ngầm, hệ thống tàu sắt trên không…) nhằm vận động nguồn vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2021-2025; (2) Nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý cảng theo hướng tiên tiến, hiện đại; (3) Tổ chức quảng bá, thu hút các doanh nghiệp Yokohama đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và xây dựng “TP thông minh”.
Theo ông Toru Hashimoto, các nội dung nêu trên sẽ được đề xuất đưa vào thảo luận tại “Diễn đàn phát triển đô thị TP Yokohama” lần thứ 9 tại Yokohama, Nhật Bản năm 2019. Trong khi đó ông Trần Phước Sơn cho hay, Sở KH-ĐT Đà Nẵng sẽ đề xuất với lãnh đạo TP chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung trọng tâm này nhằm đem lại những sản phẩm cụ thể, thiết thực.
Theo Sở KH-ĐT Đà Nẵng, TP cảng Yokohama (thủ phủ tỉnh Kanagawa) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật hướng tới phát triển bền vững với Đà Nẵng từ năm 2013. Tháng 2/2016, mối quan hệ hợp tác này được nâng lên tầm cao mới khi lãnh đạo hai bên ký Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Yokohama đã hợp tác với Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển KT-XH hai địa phương.
Đặc biệt, dựa trên thế mạnh về phát triển đô thị của mình, Yokohama đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; hỗ trợ Đà Nẵng kết nối với các nhà tài trợ, các doanh nghiệp Nhật Bản để triển khai các dự án trọng điểm của TP thông qua các Diễn đàn Phát triển đô thị TP Đà Nẵng.
Cụ thể, hai TP đã và đang phối hợp thực hiện thành công các chương trình, dự án như: Dự án Quản lý chất thải rắn nhằm đẩy mạnh phân loại và tái chế tại TP Đà Nẵng, dự án Nghiên cứu khả thi Quản lý nước thải công nghiệp tại TP Đà Nẵng, Hỗ trợ mua sắm các máy bơm hiệu suất cao cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Nghiên cứu tiền khả thi dự án Cảng Liên Chiểu, dự án thí điểm Tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà…./.