Xử lý các ngân hàng yếu quá chậm

Thống đốc NHNN dự kiến hết quý I sẽ giải quyết dứt điểm các NH yếu kém, tuy nhiên WB cho rằng quá trình tái cơ cấu ngân hàng đang diễn ra quá chậm chạp so với mục tiêu ban đầu.

Xử lý các ngân hàng yếu quá chậm

Sáng 23/5, WB đã công bố công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, trong đó có đề cập tới Việt Nam mang tên “Nắm bắt các nguồn tăng trưởng mới”.

Hệ lụy suy giảm tín dụng

Báo cáo của WB đánh giá, trong khi nền kinh tế bắt đầu đi vào ổn định, việc thắt chặt đáng kể các chính sách kinh tế vĩ mô, cộng với thực trạng môi trường kinh tế toàn cầu không chắc chắn đã gây ra những ảnh hưởng nhất định trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thực tế tăng trưởng GDP giảm, nhu cầu trong nước chững lại đã làm nản lòng giới đầu tư, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản, tiêu dùng tư nhân... Cộng với giá lương thực sụt giảm mạnh, lạm phát của Việt Nam đã giảm trong 4 tháng đầu năm 2012, từ mức đỉnh 23% vào tháng 8/2011.

Xử lý các ngân hàng yếu quá chậm

Tín dụng suy giảm mạnh gây nên những hệ lụy cho nền kinh tế

Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng âm đang gây nên những mối quan ngại ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tính đến cuối tháng 4/2012, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống giảm 0,66% so với cuối năm 2011. Chứng tỏ, dòng vốn đang bị "tắc nghẽn" trong hệ thống NH, trong khi các DN lại đang chật vật để tiếp cận với các khoản vay, nhằm khôi phục và duy trì sản xuất.

Bà Victoria Kwakwa – Giám đốc WB tại Việt Nam nhìn nhận, rõ ràng tăng trưởng tín dụng âm là hệ quả của việc quá thắt chặt chính sách tiền tệ. Với những chỉ số tăng trưởng quá thấp, chắc chắn mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà NHNN đặt ra cho cả hệ thống tài chính năm 2012 là 15-17% khó đạt được.
Điểm mặt những nguyên nhân dẫn tới tăng trưởng tín dụng âm, Giám đốc WB tại Việt Nam nêu lên 3 nguyên nhân chính.

Trước tiên, các NH hiện đang "phân biệt đối xử" mạnh tay hơn đối với những DN yếu kém, bởi lo sợ về khả năng gia tăng nợ xấu. Việc các NH sàng lọc kỹ hơn khách hàng trước khi quyết định cho vay, theo bà Kwakwa là hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ, theo thống kê tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống liên tục gia tăng, hiện ở mức 3,6%, nhưng nếu xét theo chuẩn quốc tế con số này còn cao hơn rất nhiều.

Thứ 2, do ứ đọng hàng tồn kho lớn, sức mua người dân giảm nên nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất của các DN đã giảm nhiệt đáng kể. Cuối cùng, lãi suất vẫn quá cao so với sức chịu đựng của hầu hết các DN hiện nay.

Đẩy nhanh tái cơ cấu NH

Dù bức tranh về tổng cầu tiêu dùng tại Việt Nam không mấy sáng sủa, lạm phát đang thấp kỷ lục trong vòng 21 tháng qua, nhưng ông Depark Mistra – chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam lại không đồng tình với quan điểm Việt Nam đang rơi vào thời kỳ giảm phát. Theo ông Depark, hiện giờ không thể dám chắc lạm phát năm nay của Việt Nam sẽ là bao nhiêu. Có thể là 10% như kỳ vọng hoặc cao hơn.

Một loạt những yếu tố tăng giá trong vài tháng tới có thể đẩy lạm phát tăng cao trở lại: giá một số mặt hàng thiết yếu (điện, nước, gas...) đang nhăm nhe tăng giá; học phí cũng sẽ tăng từ tháng 9 tới... "8 tháng qua lạm phát ở Việt Nam suy giảm và có thời điểm rơi xuống mức rất thấp, như tháng 4 chỉ tăng 0,16%, nhưng đây không phải dấu hiệu dẫn tới tình trạng giảm phát" – ông Depark thẳng thắn.

Báo cáo của WB cũng nhận định, những vấn đề chưa được giải quyết trong lĩnh vực NH vẫn là mối quan tâm cho Việt Nam trong những năm tới.

Đầu tháng 3/2012, Chính phủ đã ban hành Quyết định 254 về tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng trong giai đoạn 2011-2015, trong đó đặt ra một số lựa chọn trong chuyển dịch cơ cấu, bao gồm cả việc cho phép NHNN trực tiếp mua cổ phần của các NH yếu kém; tăng giới hạn quyền sở hữu đối với các NH nước ngoài trong các tổ chức tín dụng trong nước; khuyến khích các NH mạnh mua lại tài sản có chất lượng tốt và mua lại các khoản vay từ các NH yếu kém và cho phép các NH bán các khoản nợ khó đòi cho Công ty kinh doanh nợ và tài sản.

Tuy nhiên, dường như quá trình này đang diễn ra quá chậm chạp so với mục tiêu ban đầu mà Thống đốc NHNN dự kiến, hết quý I sẽ giải quyết dứt điểm các NH yếu kém.

Ông Depark Mistra khuyến nghị, NHNN cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại số NH yếu. Đây được xem là thách thức ngắn hạn về mặt chính sách của Việt Nam là duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và khôi phục lại niềm tin cho các nhà đầu tư.

Về dự báo tăng trưởng kinh tế, WB vẫn giữ mức dự báo mức tăng GDP Việt Nam trong năm nay là 5,7% và lạm phát dưới 10%.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.