Xăng tăng nhiều, giảm ít, vận tải than “chết”

Sức mua giảm sút, vận chuyển giảm, các DN vận tải than vãn đang hoạt động cầm chừng, nhiều DN thường xuyên chịu lỗ phải lấy nguồn thu từ dịch vụ khác để cân đối thu chi.

Xăng tăng nhiều, giảm ít, vận tải than “chết”

Xăng tăng nhiều, giảm ít, vận tải than “chết”

Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại TP.HCM đang trước vực phá sản - Ảnh Duy Nguyên

Nguyên nhân khiến doanh nghiệp vận tải kinh doanh không có lãi là do việc tăng giá cước vận tải hàng hóa là rất khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Lư, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM cho biết, vào thời điểm cuối tháng 3/2005, giá xăng là 4.825 đồng/lít, thì vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) là 50.000 đồng/tấn. Hiện nay xăng dầu đã tăng giá lên gấp 4 lần mà cước vận tải hàng hóa mới chỉ tăng được 60%. Trong khi đó, vận tải bằng taxi đã tăng gấp 3 lần, tức 300%, từ 5.500 đồng/km lên 18.000 đồng/km.

“Nói như thế để thấy được vận tải hàng hóa phát triển rất chậm. Hãng taxi Vinasun năm 2000 có 300 đầu xe, đến nay đã phát triển lên 5.000 đầu xe. Trong khi ngành vận tải hàng hóa ít có doanh nghiệp nào có đến 100 đầu xe. Mà doanh nghiệp vận tải hàng hóa cũng không dám đầu tư xe mới, bởi hoạt động đang vô cùng khó khăn”, vị này cho biết.

Không những không được tăng giá, các doanh nghiệp vận tải còn đang oằn mình gánh nhiều loại phí. Hiện nay phí vào cảng là 10.000 – 15.000 đồng, phí bốc xếp trong cảng là 13.000 đồng/tấn, bốc xếp tại kho là 5.000 – 8.000 đồng/tấn, cùng các loại phí đường bộ khác… Nhưng 1 tấn hàng hóa từ TP.HCM lên KCN Biên Hòa chỉ có giá từ 80.000 – 90.000 đồng/tấn. Thu nhập mỗi chuyến chỉ có khoảng 900.000 đồng, không đủ tiền trả xăng dầu và đóng phí.

Ông Ngô Trọng Diệu, đại diện Công ty TNHH vận tải Tấn Hưng cho biết, doanh nghiệp Tấn Hưng hợp đồng vận tải hàng hóa lâu năm với hệ thống siêu thị Metro. Từ đầu năm đến nay, đã trải qua 2 lần tăng giá nhiên liệu nhưng Metro vẫn chưa cho tăng giá cước vận tải do hợp đồng trước đó. Trong khi các doanh nghiệp vận tải khác rục rịch tăng giá thì Tấn Hưng vẫn đang hoạt động với giá của thời điểm năm 2011.

“Giá nhiêu liệu tăng, không được tăng giá cước mà dịch vụ giao nhận hàng hóa thì phải làm tốt, làm trọn gói. Doanh nghiệp đã phải bỏ chi phí ra để bù lỗ vào hoạt động”, ông Diệu bức xúc.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Sơn Hà cũng than lỗ, doanh nghiệp có 100 rơ moóc và 25 đầu kéo, tính ra một năm phải đóng 1,4 tỷ tiền phí các loại. Cơ quan thuế xác định doanh nghiệp làm ăn có lãi nên phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu của năm 2011 là 25 tỷ thì tiền thuế chiếm trên 18% doanh thu. Cộng trừ các khoảng chi phí đầu vào, phần lãi của doanh nghiệp hầu như còn rất ít. Năm 2012, chắc chắn doanh thu không tăng hơn năm 2011. Mà chi phí đầu vào năm nay lại đang tăng khá cao. Cứ đà này, doanh nghiệp chỉ còn nước đóng cửa.

Cùng chung kịch bản khó tăng giá cước, lại bị các loại phí vây bủa, ông Lê Thành Thao, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Quảng Châu cho biết, giá cước đi từ TP.HCM đến Tiền Giang là 1.285.000 đồng/chuyến hàng, đã phải chịu phí 640.000 đồng. Tương tự, giá cước vận chuyển từ cảng Cát Lái đi Cần Thơ là 7 triệu đồng/chuyến thì phải đóng phí giao thông đường bộ là 1.350.000 đồng, chiếm khoảng 19% tổng giá cước chuyến hàng. Nếu tính đúng, tính đủ cả khấu hao tài sản, chi phí đầu vào và lãi suất ngân hàng thì doanh nghiệp này đang phải chịu lỗ.

Duy nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.