Vụ nữ sinh trường chuyên tự tử: Yêu cầu báo cáo có hay không nhóm tẩy chay

Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết: "Chúng tôi yêu cầu trường chuyên báo cáo liệu có nhóm được lập ra để tẩy chay học sinh hay không và yêu cầu công an hỗ trợ xác minh các thông tin trên mạng".

Tối 18/4, ông Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 Trường Chuyên ĐH Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã làm việc với nhà trường.

Theo ông Bằng, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về nữ sinh N. tự tử nghi do bạo lực học đường, lãnh đạo trường ĐH này đã mời công an vào cuộc điều tra

"Chúng tôi cũng đã họp, rà soát và yêu cầu phía trường chuyên báo cáo cụ thể vụ việc. Trường chuyên đang làm báo cáo. Hiện không có hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vấn đề bạo lực xảy ra trong trường. Tôi yêu cầu trường chuyên làm việc cụ thể, để các thông tin được chính xác và khách quan", ông Bằng nói.

Ông Bằng cũng cho biết, phía Trường ĐH Vinh cũng đã đến thăm hỏi gia đình nữ sinh xấu số.

"Tôi đã chia sẻ với bố mẹ nữ sinh nếu gia đình có vấn đề gì khúc mắc có thể trao đổi với nhà trường. Gia đình nữ sinh đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên gia đình đề nghị đến thời điểm sự việc nguôi ngoai mới lên làm việc với nhà trường", ông Bằng cho hay.

 T

Trường Chuyên ĐH Vinh nơi nữ sinh N. theo học. Ảnh Trần Hoàn


Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cũng cho biết thêm: "Chúng tôi yêu cầu trường chuyên báo cáo liệu có nhóm lập ra để tẩy chay học sinh không và yêu cầu công an hỗ trợ xác minh các thông tin trên không gian mạng".

Liên quan đến câu hỏi: "Liệu giáo viên chủ nhiệm và Trường Chuyên ĐH Vinh có gây khó dễ cho nữ sinh trong nguyện vọng được chuyển lớp?", ông Bằng cho hay: "Đó là công việc chung của hệ thống, không phải của riêng nhà trường. Trường chuyên rà soát, phân luồng lớp học ngay từ đầu vì liên quan đến định hướng các khối, các ngành và báo cáo việc chuyển lớp, chuyển ngành... Việc chuyển lớp, chuyển ngành của các em cũng phải làm từ đầu năm học".

 

Đại diện Trường THPT Chuyên ĐH Vinh thông tin sự việc. Ảnh Trần Tuyên


Trước đó, ngày 15/4, em N.T.Y.N (SN 2007, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh) đã tự tử tại nhà riêng.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải thông tin với nội dung: "Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu. Thương tiếc bao nhiêu công lao dưỡng dục chăm bẵm. Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp biết bao nhiêu, làm hết việc nhà cho mẹ, thương yêu các em và lấy chăm sóc gia đình làm niềm vui… Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường".

Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N. học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường.

Thiện Lương

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !