Vụ máy bay Malaysia mất tích: Cập nhật nóng ngày 10/3
Vật lạ nghi là xuồng cứu sinh nhen nhóm hy vọng
Thông tin phát hiện vật lạ nghi là xuồng cứu sinh, còn có thông tin cho là phao cứu hộ, thang trượt, đã khiến nhiều người trong đoàn tìm kiếm hôm nay nhen lên chút hy vọng, nhưng ngay sau đó thông tin xác nhận là một nắp hộp cáp đã mọc rêu.
![]() |
Vật thể nghi là phao cứu sinh trôi trên biển đã được xác định là vỏ hộp cáp mọc rêu. Ảnh: QĐND |
Tàu HQ 637 ở gần khu vực có vật thể lạ nghi xuồng phao cứu sinh mà phía Malaysia yêu cầu Việt Nam tiếp cận. Tàu này đã tiếp cận vật thể và xác định là vỏ hộp cáp đã đóng rêu (không liên quan đến máy bay rơi). Do không vớt vật thể này nên tàu quay về. Tuy nhiên, do có nhiều thông tin không rõ ràng nên phía Việt Nam yêu cầu HQ 637 quay lại trục vớt tránh những tàu khác lại hiểu nhầm về vật thể mới". Xem chi tiết tai đây.
Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục với đội máy bay của Việt Nam cùng với các quốc gia có liên quan, có công dân trên máy bay mất tích.
Nhiều mảnh kim loại vỡ gần biển Vũng Tàu
Trong một diễn biến khác, PV Infonet nhận được thông tin máy bay dân dụng của Hồng Kông báo về phát hiện nhiều mảnh vỡtại vùng biển cách Vũng Tàu 60km về phía Đông Nam. Các trung tâm đang phối hợp xác minh các mảnh vỡ này.
Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin một máy bay của Hồng Kông phát hiện các mảnh vỡ ông đã thông báo tới Các công ty dịch vụ dầu khí, bộ đội biên phòng, đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động tại vùng biển này và yêu cầu chú ý tìm kiếm. Tuy nhiên đến lúc này vẫn chưa có thông tin gì mới về các mảnh vỡ này.
Vật nghi cửa thoát hiểm gây tranh cãi
8 giờ 25 phút, chiếc thủy phi cơ cất cánh từ sân bay Phú Quốc tới khu vực có vật thể giống cửa thoát hiểm của máy bay Malaysia mất tích được phát hiện hôm qua. Sau gần một giờ đồng hồ bay xung quanh khu vực nghi vấn, đoàn công tác không tìm thấy.
Trong khi đó, một số thông từ phía Malayssia, Mỹ cho rằng đây không phải là cửa thoát hiểm như nghi vấn.
Nghi phạm có khuôn mặt đặc trưng châu Á
Ngày 10/3, qua kiểm tra hình ảnh các hành khách lên máy bay MH370 ghi lại từ camera an ninh, cơ quan chức năng Malaysia đã nhận dạng được 2 hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên máy bay.
![]() |
Ảnh: Anh Luigi Maraldi, người có hộ chiếu bị mất cắp được sử dụng trên chuyến bay MH370, trình hộ chiếu hiện tại của mình cho cảnh sát Thái Lan (Nguồn: AP)
Nghi vấn khủng bố đã nổi lên sau khi nhà chức trách phát hiện ít nhất hai hành khách đã lên chuyến bay với những hộ chiếu ăn cắp, một của Italy và một của Áo, trong khi chủ nhân thực sự của các hộ chiếu này vẫn an toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, trong quá trình rà soát toàn bộ giấy tờ được sử dụng trên chuyến bay mất tích MH 370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) tiếp tục phát hiện thêm một số "hộ chiếu khả nghi" nữa và Interpol tiếp tục kiểm tra.
Đồng ý cho tàu nước ngoài tham gia cứu hộ, nhưng phải có tàu Việt Nam đi cùng
Sáng 10/3, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến Sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, nghe báo và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm máy may của Malaysia mất tích.
Tại đây, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu các lực lượng khi phát hiện vật thể lạ phải báo cáo về ngay sở chỉ huy, không được khẳng định rằng đây là cái gì khi chưa chắc chắn, tránh hoang mang cho dư luận.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nói “Về kế hoạch tìm kiếm chúng ta thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp chiều 9/3, tăng cường tìm kiếm 24/24. Với tàu nước ngoài thì mình đồng ý cho vào nhưng phải phân khu vực và có tàu của mình đi cùng, đặc biệt trong vùng lãnh hải do mình quản lý phải đảm bảo làm chủ chứ đừng để người ta phát hiện trước mình”.
Mở rộng vùng tìm kiếm tới 14.000 km2
Hôm nay 2 máy bay AN26 đã mở rộng khu vực tìm kiếm ở phía trên đảo Thổ Chu và phía Nam đảo Thổ Chu với tổng diện tích tìm kiếm lên đến khoảng 14.000km2.
Vệt nước lạ phát hiện trước đó không phải dầu loang
Ông Đào Hữu Da, Phó TGĐ Cty quản lý bay Việc Nam cho biết, qua lấy mẫu và phân tích, vệt nước biển phát hiện chiều 8/3 không phải là vệt dầu loang. "Khi phát hiện vệt nước biển nghi là vệt dầu loang, chúng tôi đã điều động máy bay tiếp cận và lấy mẫu về phân tích. Kết quả phân tích cho thấy, vệt màu đó không phải là vệt dầu".
Sáng mai 11/3 bắt đầu bay tìm kiếm từ 6-7h
17h30 chiều 10/3, Đại tá Trần Văn Lâm, Sư đoàn phó Sư đoàn 370 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam cho biết trực thăng MI 171 số 02 chiều nay về Phú Quốc. Sáng mai, các đội bay sẽ tập hợp ở Cà Mau và bắt đầu ra biển tìm kiếm lúc 6-7h nếu nhận được tọa độ nghi vấn.