Vụ Đà Nẵng ghi sai sổ đỏ hàng loạt: Có hướng “mở” để giải quyết

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa, văn bản số 396 ngày 28/8/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có hướng “mở” cho Đà Nẵng kiến nghị kết luận của Thanh tra Chính phủ về đất đai!

Việc giải quyết hậu quả rất khó

Sáng 19/12, đã có hơn 300 người dân, doanh nghiệp không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở Hải Phòng, Hà Nội… đến tham dự buổi tiếp xúc cử tri theo nhóm đối tượng của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng nhằm đề đạt ý kiến, kiến nghị liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh ghi sai thời hạn sử dụng đất.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn kiến nghị của các cử tri, doanh nghiệp về những thiệt hại liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh ghi sai thời hạn sử dụng đất (Ảnh: HC)

Qua 45 ý kiến tại buổi tiếp xúc cho thấy vướng mắc chủ yếu rơi vào các trường hợp đất sản xuất kinh doanh đã được cấp sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất lâu dài và đã nộp tiền sử dụng đất bằng 70% giá trị đất ở; đã nộp 100% tiền sử dụng đất (tức là đã nộp theo giá đất ở); đã thế chấp toàn bộ sổ đỏ cho ngân hàng; đã triển khai xây dựng trên đất được cấp sổ; đã chuyển nhượng; chưa chuyển nhượng…

Rất nhiều người dân, doanh nghiệp, luật sư… đã bày tỏ bức xúc, thậm chí có người đã khóc khi sổ đỏ đất sản xuất, kinh doanh của họ được chính quyền TP trước đây cấp có thời hạn lâu dài, nhưng bị Thanh tra Chính phủ kết luận sai quy định của Luật Đất đai năm 2003 nên phải sửa lại thời hạn sử dụng đất là 50 năm, khiến đất đai bị mất giá, các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, xây dựng… đều đang bị “đóng băng”.

Các cử tri liên tiếp đứng lên và chung một khẳng định: Việc ghi sai thời hạn sử dụng đất thuộc trách nhiệm của chính quyền TP Đà Nẵng trước đây, nhưng nay họ lại là những người phải gánh chịu hậu quả. Nhiến người không chỉ thiệt hại nặng nề mà còn có nguy cơ phá sản, trắng tay. Đồng thời việc này đang gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường đầu tư của Đà Nẵng và uy tín của chính quyền TP.

“Việc ghi sai thời hạn sử dụng đất này kéo dài hơn 10 năm nên việc giải quyết hậu quả rất khó, vì phải xử lý như thế nào để vừa đảm bảo quy định pháp luật, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. TP Đà Nẵng một mặt vừa phải thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, mặt khác phải làm sao đảm bảo quyền về tài sản của doanh nghiệp và cá nhân!” – Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng nói.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa, văn bản của Văn phòng Chính phủ có hướng "mở" cho Đà Nẵng kiến nghị khi thực hiện kết luận trước đây của Thanh tra Chính phủ về đất đai (Ảnh: HC)

Văn phòng Chính phủ có hướng “mở” cho Đà Nẵng kiến nghị

Theo bà Võ Thị Như Hoa, quyền về tài sản cá nhân là quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và trong luật. Theo quy định của pháp luật dân sự, những người nhận chuyển nhượng đất có sổ đỏ ghi sai thời hạn sử dụng đất là những người thứ ba ngay tình và họ được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ lại không tách ra những trường hợp đã chuyển nhượng hay chưa/không chuyển nhượng, mà kết luận chung tất cả các trường hợp cấp sổ đỏ ghi sai thời hạn sử dụng đất đều phải thu hồi và sửa đổi. Do đó dẫn đến bức xúc của những người đã nhận chuyển nhượng đất.

Để xử lý tình hình hiện nay phải rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp UBND TP Đà Nẵng đã thấy vấn đề chứ không phải không thấy. Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các ngành Thanh tra, TN-MT, Tư pháp… nghiên cứu và cũng đã có kiến nghị với Chính phủ. Tại buổi tiếp xúc lần này, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các kiến nghị, nghiên cứu, đối chiếu kỹ với các quy định pháp luật để tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tách bạch ra từng trường hợp cụ thể để giải quyết cho hợp tình, hợp lý!” – Bà Võ Thị Như Hoa cho hay.

Về việc xử lý thiệt hại của người dân và doanh nghiệp do sổ đỏ bị ghi sai thời hạn sử dụng đất, bà Võ Thị Như Hoa cho rằng, pháp luật về đất đai đã quy định rất cụ thể. Đối với những trường hợp người có thẩm quyền mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thì tùy theo mức độ sẽ phải xử lý trách nhiệm về hành chính, hình sự.

"Xin các cử tri hãy yên tâm, tin tưởng chúng tôi sẽ làm hết sức mình, sẽ cố gắng có tiếng nói giúp cho Đoàn đại biểu Quốc hội TP có kiến nghị để Chính phủ xem xét lại những nội dung chưa hợp lý trong kết luận của Thanh tra Chính phủ!” – Bà Võ Thị Như Hoa nói, và cho biết ngày 28/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 396 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến vấn đề này.

Trong đó giao UBND TP Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Theo bà Võ Thị Như Hoa, đây cũng là thông tin tốt để “yên tâm” là Văn phòng Chính phủ vẫn có hướng “mở” cho Đà Nẵng nghiên cứu và có kiến nghị nếu có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện!

Kiến nghị đến cùng để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng nói thêm, để Đoàn sớm có tổng hợp tình hình, báo cáo, kiến nghị Thường vụ Quốc hội có ý kiến với Chính phủ thì rất cần các cử tri, tổ chức, doanh nghiệp sớm cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để tiến hành thẩm tra, xác minh.

“Đoàn đại biểu Quốc hội cam kết sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri trên địa bàn TP. Chúng tôi khẳng định bất cứ những ngăn trở nào làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thì Đoàn đại biểu Quốc hội TP, cá nhân các đại biểu Quốc hội của TP đều không đồng tình và cương quyết đeo đuổi kiến nghị đến cùng nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp!” – ông Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh ghi sai thời hạn sử dụng đất ở Đà Nẵng không chỉ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, đến niềm tin đầu tư, đến tổng sản phẩm xã hội, đến thu ngân sách của TP và thu nhập của người dân… Đó là những sự ảnh hưởng cần phải hết sức quan tâm, suy nghĩ.

“Từ đánh giá cho rằng việc xử lý các vấn đề về chính sách đất đai của Đà Nẵng thời gian qua đâu đó có gây ra thiệt hại thì có phải là thiệt hại thật hay không? Và cái thiệt hại đó có được bù đắp hay không? Hay là chúng ta tính ở chỗ này mất đi 10 đồng, nhưng ở chỗ khác tăng lên 3 đồng, 5 đồng, thậm chí 30 đồng thì lại không được tính toán? Cái này cũng phải được xem xét, cân đối!” – Ông Nguyễn Bá Sơn nói.

Ông cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến của các cử tri và có ý kiến chính thức bằng văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Chính phủ cùng với TP Đà Nẵng bàn phương án tháo gỡ những vướng mắc đang nảy sinh trong quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ như nêu trên.

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.