Vụ cháu bé 11 tuổi đuối nước ở hồ bơi: Bác kháng cáo, y án sơ thẩm
![]() |
Cha mẹ cháu T. tại phiên xử ngày 16/2. |
Theo kết quả điều tra, khoảng 14h ngày 6/8/2015, cháu Q. V. T. (11 tuổi) cùng nhóm bạn vào bơi tại hồ bơi trong Cung văn hóa Lao động (phường Bến Thành, quận 1) ở khu vực dành cho người lớn.
Tuy nhiên bơi được một lúc thì các bạn không thấy cháu T. đâu. Sau khi tri hô và đi tìm, mọi người phát hiện cháu đang chìm dưới đáy hồ. Dù được đưa lên ngay sau đó và cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.
Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Cung văn hóa đã đến thăm viếng và hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng. Sau đó hai bên có nhiều lần thỏa thuận nhưng không thống nhất được các khoản bồi thường, hỗ trợ liên quan đến sự việc.
Do vậy cha mẹ cháu T. khởi kiện ra tòa, yêu cầu Cung văn hóa bồi thường 270 triệu đồng. Do T. là con duy nhất, nên đôi vợ chồng cũng đề nghị tòa dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án khác, nhằm yêu cầu Cung văn hóa bồi thường chi phí can thiệp y học để hỗ trợ người vợ thụ thai và sinh con.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/10/2016, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu thứ nhất của đôi vợ chồng, buộc Cung văn hóa phải bồi thường tổng cộng hơn 122 triệu đồng. Tuy nhiên HĐXX bác yêu cầu thứ hai vì cho rằng cháu T. mất không phải là nguyên nhân gây nên hiếm muộn.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, đôi vợ chồng đã kháng cáo. Sau khi xem xét đơn cùng các tài liệu liên quan, HĐXX phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm tuyên là có căn cứ, do đó bác kháng cáo, tuyên y án.