Vụ BS Lương: Gia đình 9 nạn nhân chạy thận tử vong bàn nhau xây mộ tập thể để làm gì?
Trong buổi sáng nay (21/5), HĐXX phiên tòa xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương đã yêu cầu đại diện gia đình các nạn nhân kê khai chi tiết các chi phí và yêu cầu bồi thường.
Ông Đinh Văn Tính, bố đẻ nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng (trú tại xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) tỏ ra bức xúc với Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình về cách ứng xử của lãnh đạo bệnh viện trong thời gian xảy ra sự cố.
![]() |
Ông Đinh Văn Tính, bố đẻ nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng. |
Ông Tính cho biết con gái ông đã phải chạy thận hơn 10 năm, trước đó gia đình đưa đi chạy thân tại Bệnh viện Bạch Mai, một tuần 3 lần chạy thận, lúc đầu thì chạy ở Bạch Mai, sau đó chuyển về Hòa Bình, nhưng sau khi BVĐK tỉnh Hòa Bình được trang bị máy chạy thận (năm 2010) thì gia đình chuyển về điều trị tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.
“Con gái tôi có bệnh nhưng không chết vì bệnh”, ông Đinh Văn Tính bức xúc nói.
Sau khi kê khai các khoản chi phí bồi thường, bao gồm chi phí mai táng, hỗ trợ tổn thất về tinh thần và chi phí nuôi con nhỏ của nạn nhân, ông Đinh Văn Tính không yêu cầu các bị cáo bồi thường mà yêu cầu đích danh BVĐK tỉnh Hòa Bình phải bồi thường cho gia đình ông.
Ông Tính cho biết sau khi xảy ra sự cố, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Gia đình bị cáo Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc đã đến thắm hương, xin lỗi gia đình ông, kèm theo 10 triệu đồng.
Khi HĐXX hỏi có yêu cầu gì đối với các bị cáo hay không, ông Đinh Văn Tính nói: “Với bác sỹ Lương, chúng tôi nhận thức được rằng bác sỹ chỉ khám và điều trị cho bệnh nhân. Còn quản lý trang thiết bị, vật tư không phải là nhiệm vụ của bác sỹ. Nguồn nước này (nguồn nước máy chạy thận - PV) của phòng vật tư, nguồn gốc của sự cố là bản hợp đồng do ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) ký với đối tác. Do vậy, chúng tôi xin HĐXX xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Quốc và bị cáo Sơn, đồng thời tuyên vô tội với bác sỹ Lương”.
Ông Đinh Văn Tính cũng đề nghị HĐXX xét xử đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, đúng người đúng tội.
Những yêu cầu trên đây không chỉ là yêu cầu của riêng gia đình nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng, gia đình các nạn nhân còn lại cũng yêu cầu BVĐK tỉnh Hòa Bình phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình họ. Không có gia đình nào yêu cầu các bị cáo phải bồi thường. Trái lại, họ đồng loạt xin HĐXX tuyên Hoàng Công Lương vô tội và giảm án cho hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Trần Văn Sơn.
Người nhà các nạn nhân cũng bày tỏ mong muốn sau khi cải táng các nạn nhân (3 năm sau) sẽ tiến hành quy tập cả 9 nạn nhân tử vong về một ngôi mộ tập thể tại một nghĩa trang trong tỉnh Hòa Bình. Mục đích của việc này là để các gia đình cùng tưởng niệm nạn nhân xấu số, đồng thời cũng là "biểu tượng" nhắc nhở ngành Y tế.
![]() |
Các gia đình muốn làm mộ tập thể để cùng tưởng niệm nạn nhân xấu số, đồng thời cũng là "biểu tượng" nhắc nhở ngành Y tế. |
Ông Nguyễn Hữu Cường, đại diện cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) nói: 9 gia đình chúng tôi đã thống nhất và mong muốn sau 3 năm sẽ tập kết chung lại làm mộ tập thể, coi đây là chỉ dấu để ngành Y rút kinh nghiệm. Chúng tôi thống nhất sau 3 năm sẽ chuyển về 1 chỗ.. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành việc này, theo báo giá của nghĩa trang là 148 triệu đồng/suất.
“Tôi thay mặt các gia đình đề nghị HĐXX xem xét điều tra đối với Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Thiên Sơn - PV). Sau sự cố, hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc và Trần Văn Sơn cũng đã đến thắp hương cho chị gái tôi, số tiền hai bị cáo thắp hương là 10 triệu đồng mỗi người”, ông Cường cho biết thêm.
Ngoài đại diện của gia đình 9 nạn nhân, các gia đình bệnh nhân may mắn sống sót sau sự cố y khoa cũng yêu cầu bệnh viện phải bồi thường về chi phí chữa bệnh, tổn thất về sức khỏe, tinh thần theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, các gia đình này cũng đề nghị HĐXX tuyên bác sỹ Lương vô tội và giảm án cho hai bị cáo còn lại.