Tưởng nói chuyện trên trời, điều này mang lại cơ hội bất ngờ với DN

Tập đoàn từ Hàn Quốc ngỏ ý muốn hợp tác với Bảo Việt. Khi được hỏi vì sao lại chọn Bảo Việt trong khi thị trường có nhiều DN cùng ngành. Câu trả lời của đối tác phía Hàn Quốc chỉ đơn giản là: Vì Bảo Việt có Báo cáo Phát triển bền vững.

Khi nói về Phát triển bền vững là không phải nói về điều gì đó xa vời, rộng lớn, hay một cái gì đó chung chung khiến ta tưởng như nó ở… trên trời. Đối với các doanh nghiệp, đó chính là cơ hội đầu tư vào kinh doanh.

Phát triển bền vững không còn là thứ ở… trên trời

 Gần đây, chúng ta cũng nghe nhiều hơn về cụm từ “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, không ít người quan niệm rằng “trách nhiệm xã hội” chính là các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Những hoạt động đó đã, đang và sẽ được triển khai rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ trong “trách nhiệm xã hội” của doan nghiệp (DN). Trong khi đó, Phát triển bền vững (PTBV) mới là cách tốt nhất cho DN và cả xã hội

Theo ông Nguyễn Quang Vinh – Tổng Thư ký VCCI, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam – xu thế của thế giới là tích hợp được trách nhiệm xã hội (TNXH) với sự PTBV của doanh nghiệp, đồng thời thẩm thấu được tinh thần của 17 Mục tiêu PTBV của Liên hợp quốc vào chiến lược kinh doanh của DN. Từ đó gắn liền những vấn đề về quản trị tích hợp, về chiến lược kinh doanh.

“Khi DN làm tốt sẽ tạo được năng lực cạnh tranh cao hơn rất nhiều và năng suất cũng sẽ cao hơn. Nói cách khác, PTBV không phải điều gì đó xa vời, rộng lớn, hay một cái gì đó chung chung khiến ta tưởng như nó ở… trên trời. Thực hiện PTBV hay thực hiện TNXH đó chính là cơ hội đầu tư vào kinh doanh,” ông Nguyễn Quang Vinh cho hay.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển bền vững được công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos năm 2016, việc thực hiện PTBV đem lại cơ hội 12.000 tỷ USD cho các DN và tạo ra 380 triệu việc làm mới hàng năm.

Thay đổi khái niệm về thành công của DN

Trước đây chúng ta nhấn mạnh đã là DN thì phải có lợi nhuận, điều này hoàn toàn đúng và là mục tiêu của DN. Nhưng nếu chỉ nhìn vào báo cáo tài chính có nghĩa là  nhìn vào quá khứ. Thành công trong năm nay về mặt tài chính chưa chắc đã đảm bảo cho DN sẽ thành công về mặt tài chính cho những năm tiếp theo.

Đến nay, một số ít các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam đã chú trọng đến việc lập Báo cáo Phát triển bền vững như Tập đoàn Bảo Việt, Traphaco, FPT, Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Thành Thành Công Tây Ninh,…. Báo cáo này được lập và công bố hàng năm bên cạnh Báo cáo Thường niên của DN.

Các DN thực hiện báo cáo PTBV theo nội dung quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về các tiêu chí môi trường, xã hội, quản trị, và áp dụng hoặc tham khảo hướng dẫn GRI phiên bản G4 (riêng Bảo Việt đã áp dụng tiêu chuẩn GRI Standards).

Một câu chuyện cụ thể được bà Nguyễn Thanh Hoa, Trưởng Ban Truyền thông – Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt, chia sẻ, đó là một Tập đoàn từ Hàn Quốc ngỏ ý muốn hợp tác với Bảo Việt. Khi được hỏi vì sao lại chọn Bảo Việt trong khi thị trường có nhiều DN cùng ngành. Câu trả lời của đối tác phía Hàn Quốc chỉ đơn giản là: Vì Bảo Việt có Báo cáo Phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Hoa, Trưởng Ban Truyền thông – Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt.

Thực tế tại Bảo Việt chứng minh PTBV là cơ hội chứ không phải là thách thức. DN này là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam thực hiện báo cáo PTBV trong 6 năm qua, hiện là một trong những DN tỷ đô đầu tiên của Việt Nam, giá trị cổ phiếu luôn đảm bảo, thị phần bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cũng ở vị trí số một. Bà Nguyễn Thanh Hoa cho biết, đến nay Bảo Việt đã đưa vấn đề PTBV vào chiến lược kinh doanh của tập đoàn.

Trong khi đó, đối với một DN sản xuất như Traphaco, theo ông Nguyễn Huy Văn, Phó Tổng Giám đốc công ty, DN muốn phát triển bền vững phải thông qua các quan hệ đối tác.

Traphaco thông qua việc phát triển kinh tế cùng người dân tham gia trồng nguyên liệu, bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, để đảm bảo rằng công ty có được nguồn cung cấp nguyên liệu bền vững. Đó chính là con đường phát triển bền vững của DN.

Vùng trồng Actiso của Traphaco tại Sapa (Lào Cai).

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia trồng nguyên liệu. Traphaco cung cấp giống cây dược liệu, hỗ trợ kỹ thuật quản lý chất lượng hiện đại theo tiêu chuẩn GACP-WHO, UEBT, Organic,… thông qua đó góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học vừa đem lại giá trị lợi nhuận cho DN và người dân.

Kết quả là, Traphaco đã góp phần tạo ra trên 20.000 lao động, trong đó có hơn 40% là đồng bào dân tộc thiểu số với thu nhập gia tăng từ 3-5 triệu đồng/hộ/tháng,” ông Nguyễn Huy Văn nói.

Mô hình kinh doanh của Traphaco.

Đến nay, vùng nguyên liệu của Traphaco gồm: 72ha cây actiso tại Lào Cai, 500ha cây đinh lăng tại Nam Định, 800ha rau đắng đất ở Phú Yên, 15ha bìm bìm biếc ở Hòa Bình và Phú Thọ, khai thác bền vững 35.000 ha chè dây tại Lào Cai.

Đồng tình với ông Huy khi nói về quan hệ đối tác, ông Matt Wilson, Giám đốc Đối ngoại Heineken Việt Nam, cho biết, trong chuỗi cung ứng của Heineken, đã có những DN trở thành nhà cung cấp cho Heineken Việt Nam từ 10-15 năm và hiện đã lớn mạnh để có thể cung cấp sản phẩm ra toàn cầu. Đó là cách để các tập đoàn đa quốc gia từng bước giúp đỡ các DNNVV trong nước và đó chính là PTBV.

Cũng theo ông Matt Wilson, 37% số người Việt Nam được khảo sát cho rằng việc lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi được chấp nhận. Và Heineken Việt Nam đã cố gắng thay đổi nhận thức này thông qua một loạt các hoạt động.

Nhà máy Heineken tại Hà Nội, một trong 6 nhà máy của Heineken tại Việt Nam.

“Năm 2017 Heineken Việt Nam đã đầu tư 16 tỷ đồng cho việc tuyên truyền thông điệp “Uống có trách nhiệm”. Năm 2018, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền thông điệp này, đồng thời tập huấn ở nhiều địa phương khác nhau để tuyên truyền thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe,” ông Matt Wilson cho hay.

Bên cạnh đó, 4/6 nhà máy của Heineken tại Việt Nam sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong hoạt động nấu bia và sẽ tiếp tục đầu tư để sử dụng nhiều hơn năng lượng mặt trời. Công ty cũng đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho hệ thống xử lý nước thải, do đó nước thải tại nhà máy luôn đạt loại A hoặc A+ (tiêu chuẩn quy định là loại B).

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.