Tử vong vì dịch bệnh tay-chân-miệng tăng cao
Tử vong vì dịch bệnh tay-chân-miệng tăng cao
![]() |
Việt Nam là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong do bệnh TCM |
Theo thống kê của Bộ Y tế, 3 tháng qua đã có 16 người chết và trên 21.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tay-chân-miệng tại Việt Nam, đa số là trẻ em dưới 5 tuổi, tính từ đầu năm tới nay.
Theo kết quả phân tích các trường hợp tử vong được công bố tại Tại Hội nghị tăng cường các biện pháp giảm tử vong do bệnh tay chân miệng vừa được tổ chức mới đây tại TPHCM do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì đã kết luận: 100% bệnh nhân tử vong từ đầu năm đến nay đều do EV71 (là chủng virus đường ruột độc thể cao, gây biến chứng màng não, suy tim…).
Mặc dù có nhiều type gây bệnh, một người có thể mắc nhiều type virus khác nhau, nhưng sự lưu hành của type virus EV71 trong cộng đồng rất cao nên nguy cơ diễn biến bệnh cảnh lâm sàng nặng, rất dễ gây tử vong.
Thói quen ăn uống thức ăn đường phố, đồ ăn không được nấu chín, uống nước sôi của người Việt và một số quốc gia châu Á, đặc biệt thói quen sử dụng phân tươi để tưới rau, nuôi trồng hải sản và thải trực tiếp ra môi trường... là nguyên nhân khiến bệnh tay chân miệng tồn tại dai dẳng, dễ bùng phát thành dịch lớn.
So với các nước châu Á, nước ta là quốc gia đứng đầu về số ca mắc gia tăng đột biến trong 3 tháng đầu năm nay.
Ông Bhupinder Tomar, đại diện Liên đoàn các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế IFRC tại Việt Nam, cho biết IFRC đặc biệt quan ngại về tình hình ở miền Nam.
Tổ chức Y tế Thế giới cho hay kể từ khi chủng virus gây bệnh tay-chân-miệng xuất hiện tại Việt Nam vài năm qua, nó đã trở thành một vấn đề y tế công cộng, đặc biệt đối với sức khỏe trẻ em.
Tâm Tâm