Trung Quốc 'thổi phồng' sự tăng trưởng thương mại?

Thương mại Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh trong tháng 4 vừa qua, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi kinh tế của nước này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng con số này đã bị phóng đại.

Trong tháng 4/2013, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 14,7% so với cùng kì năm trước. Nhập khẩu cũng tăng 16,8%.

Các dữ liệu trên có nghĩa là Trung Quốc đã đạt thặng dư thương mại, đảo ngược tình trạng thâm hụt bất ngờ của tháng trước đó (3/2013). Trong tháng 4/2013, thặng dư thương mại của Trung Quốc là 18,2 tỷ USD, sau khi thâm hụt bất ngờ 884 triệu USD hồi tháng 3.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ về tính chính xác của dữ liệu.

Zhang Zhiwei, chuyên gia kinh tế Trung Quốc của hãng Nomura tại Hồng Kông cho biết: "Tôi không tin lắm vào việc dữ liệu này phản ánh đúng thực tế".

Trong những tháng gần đây, dữ liệu xuất khẩu của Trung Quốc đã chỉ ra những dấu hiệu tích cực rằng nhu cầu từ nước ngoài đã dần được phục hồi. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu của các nước châu Á khác, chẳng hạn như Hàn Quốc và Đài Loan thì lại bị sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu chậm lại.

Nhiều nhà phân tích nghi ngờ rằng một số nhà xuất khẩu Trung Quốc có thể đã phóng đại tình hình kinh doanh của mình để tránh những hạn chế về lượng vốn mà họ đang mang vào nước này.

Trung Quốc 'thổi phồng' sự tăng trưởng thương mại? - ảnh 1
Xuất khẩu, sản xuất là động lực chính của nền kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc, đất nước hiện đang kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn trong và ngoài nước, đã công bố những động thái mới nhằm kiểm soát những dòng chảy bất hợp pháp.

Hôm 5/5, Cục Quản lý Ngoại hối (SAFE) cho biết sẽ tăng cường giám sát các hoá đơn xuất khẩu và xử phạt cứng rắn hơn đối với các công ty cung cấp sai số liệu.

Ông Zhang nói: “SAFE gần đây đã đưa ra những quy định mới để kiểm soát các dòng chảy vào ngụy trang dưới hình thức thanh toán thương mại. Tôi nghi ngờ về dữ liệu thương mại này".

Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế khi gần đây có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trong 3 tháng đầu của năm 2013 chỉ có 7,7%, chậm hơn so với 7,9% của 3 tháng cuối năm 2012.

Các nhà phân tích cho rằng dù nền kinh tế Trung Quốc đã có một số dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn rất mong manh khi dẫn ra chỉ số quản lý thu mua (PMI) được công bố tuần trước, trong đó cho thấy tốc độ tăng trưởng trong khu vực nhà máy khổng lồ của Trung Quốc chậm lại trong tháng 4/2013, khi đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Một số nhà phân tích cho biết, dữ liệu trong vài tháng tới sẽ thể hiện chính xác hơn về tăng trưởng thương mại của Trung Quốc, và sức khỏe tổng thể của nền kinh tế nước này.

Shen Lan, một chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Standard Chartered ở Thượng Hải cho biết: "Khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm tra các dòng tiền chảy vào ngụy trang dưới hình thức các giao dịch thương mại, tôi nghĩ con số xuất khẩu trong những tháng tới sẽ phản ánh chính xác hơn thực tế nhu cầu từ nước ngoài". 

Phạm Khánh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.