TP.HCM: Tuyển giáo viên mầm non ngoại tỉnh, miễn phí xe buýt cho người già
![]() |
Giáo viên mầm non là công việc rất vất vả nhưng thu nhập chưa tương xứng. Ảnh minh họa. |
Tăng lương cho giáo viên mầm non
Trước đó, báo cáo của UBND cho thấy, hiện các trường mầm non công lập tại TP đang thiếu rất nhiều giáo viên. Lý do là mức lương thấp, áp lực công việc lớn, trong khi TP lại không được tuyển giáo viên có hộ khẩu ngoại tỉnh.
Chính vì vậy trong kỳ họp này UBND đã có tờ trình gửi HĐND để bổ sung một số chính sách nhằm “giữ chân” giáo viên cũ và tuyển thêm lượng giáo viên mới cho các trường công lập từ năm học 2017 – 2018.
Cụ thể, giáo viên mầm non công lập hợp đồng sẽ hưởng lương 3,75 triệu đồng/người/tháng, thời gian hưởng là 9 tháng/năm.
Đồng thời nhân viên nuôi dưỡng cũng được hưởng mức hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng/tháng. Trong đó ngân sách TP sẽ trả 1 triệu đồng, số còn lại chi từ nguồn xã hội hóa. Thời gian hưởng của đối tượng này là 9 tháng/năm.
Đối với giáo viên mầm non do tính chất công việc (không áp dụng với giáo viên hợp đồng) sẽ hưởng mức hỗ trợ 650.000 ngàn đồng/người/tháng, thời gian hưởng cũng là 9 tháng/năm.
Ngoài ra TP còn quyết định hỗ trợ khuyến khích theo trình độ chuyên môn (không áp dụng với giáo viên hợp đồng) ở mức 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với người có trình độ Thạc sỹ, 550.000 đồng/người/tháng đối với người có trình độ Cao đẳng. Thời gian hưởng của hai đối tượng này là 12 tháng/năm.
Đặc biệt, TP cho phép tuyển dụng giáo viên không có hộ khẩu tại TP. Những quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2017.
Miễn phí xe buýt cho người cao tuổi
Cũng trong buổi làm việc này, HĐND TP còn thông qua tờ trình miễn phí xe buýt (loại xe có trợ giá) cho những người từ 70 tuổi trở lên, bắt đầu từ 1/8/2017. Nguồn hỗ trợ sẽ được lấy từ kinh phí trợ giá cho hoạt động xe buýt hàng năm.
Theo TP, hiện hành khách thuộc đối tượng miễn phí bao gồm: Người khuyết tật, trẻ em cao dưới 1,3m và người cao tuổi đang chiếm 10% tổng số lượt vận chuyển. Trong khi đó mỗi ngày hệ thống xe buýt đang vận chuyển gần 1 triệu lượt khách.
Thống kê sơ bộ của Sở Giao thông vận tải cũng cho thấy số lượng người cao tuổi đi xe buýt chiếm tỉ lệ thấp nhất trong nhóm đối tượng được miễn phí. Do đó Sở cho rằng việc miễn phí cho những người trên 75 tuổi khi đi xe buýt là chưa phù hợp.
TP nhận định hiện nơi này có gần 454.000 người cao tuổi (trên 60 tuổi), trong đó có khoảng 200.000 người trên 70 tuổi và thực tế số người từ 75 tuổi trở lên đi lại bằng xe buýt rất ít do những hạn chế về sức khỏe, vận động.
Chính vì vậy TP cho rằng việc mở rộng đối tượng đi xe buýt miễn phí như trên sẽ không ảnh hưởng đến chính sách trợ giá, dù lượng người đi xe buýt có thể tăng lên.