TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp không nhận bồi thường dù bị đập phá

Do nhận thức rõ được bản chất của sự cố này nên nhiều doanh nghiệp bị đập phá tự khắc phục hậu quả và từ chối sự hỗ trợ về ngân sách của nhà nước.
TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp không nhận bồi thường dù bị đập phá - ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã tự khắc phục hậu quả sau khi đập phá (Ảnh minh hoạ)

Là một trong những nơi bị biểu tình quá khích đập phá, nhưng so với các tỉnh thì mức độ thiệt hại của TP.HCM có phần nhẹ hơn. Ông Hồ Xuân Lâm, Chánh Văn phòng BQL KCN – KCX TP.HCM cho hay, do thiệt hại nhẹ nên các doanh nghiệp bị đập phá do hành vi biểu tình quá khích không cần sự hỗ trợ về ngân sách của nhà nước.

Bản thân một số doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nhất trên địa bàn thành phố cũng từ chối sự hỗ trợ về vật chất. Thay vào đó, các doanh nghiệp này chỉ mong muốn an ninh trật tự được các cơ quan chức năng siết chặt. Hiện, 100% các doanh nghiệp Đài Loan ở đây đã ổn định sản xuất trở lại.

Còn tại Đồng Nai, có 162 công ty bị các đối tượng quá khích tham gia biểu tình đập phá gây hư hỏng và thất thoát tài sản. Điều này khiến các doanh nghiệp này phải “cửa đóng then cài” trong nhiều ngày nay.

Tuy nhiên, theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày hôm nay (20/5), có hơn 90% doanh nghiệp đã trở lại làm việc. Duy chỉ còn một số doanh nghiệp tại các KCN Tam Phước, Nhơn Trạch, Amata… vẫn đang trong thời gian khắc phục hậu quả để sớm quay trở lại sản xuất.

Trao đổi với PV, ông Mai Văn Nhớn, Phó Trưởng BQL KCN – KCX tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ kiến nghị với Tỉnh ủy và UBND hỗ trợ về thuế, hải quan, tiền thuê đất, an ninh… cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Đơn cử, sẽ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho số lượng nguyên vật liệu, hoãn, giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp phục hồi dữ liệu liên quan đến thuế.

Riêng đối với hải quan sẽ hỗ trợ thủ công để các doanh nghiệp khai báo và xin lại dữ liệu của doanh nghiệp từ Tổng cục Hải quan. Nhất là, BQL sẽ cung cấp tất cả giấy phép, giấy chứng nhận cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Riêng tại Bình Dương là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất sau những hành vi đập phá, đến nay cũng tạm thời ổn định. Đơn cử tại KCN Đồng An đã có 70% doanh nghiệp hoạt động trở lại, vói 30.000 lao động. KCN Việt Nam – Singapore có 300/326 doanh nghiệp với 60.000 công nhân sản xuất lại bình thường.

Các doanh nghiệp này cho biết, họ nhận thức rõ được bản chất của sự cố này xảy ra ngoài ý muốn nên phần lớn các doanh nghiệp bị đập phá vẫn quyết định trả lương đầy đủ cho công nhân. Tuy nhiên, BAL KCN Bình Dương cho hay, Bình Dương đang thành lập một ban để có điều kiện thống kê thiệt hại cho các doanh nghiệp. Sau đó sẽ trình UBND tỉnh để có hướng hỗ trợ phù hợp và cụ thể cho từng doanh nghiệp.

Thúy Ngà

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.