Tổng thư ký QH nói gì về kiến nghị miễn nhiệm tư cách ĐBQH bà Mỹ Thanh?
![]() |
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo chiều 20/10 |
Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm VP Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhận được câu hỏi: Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. Sau đó, tại một số cuộc tiếp xúc cử tri có đề nghị miễn nhiệm tư cách ĐBQH với bà Thanh. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?
Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Bà Thanh là Trưởng đoàn ĐBQH, vừa qua UBKT TW đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo, với ý kiến của cử tri, các cơ quan chức năng liên quan đến quản lý cán bộ đang tiến hành xem xét quy trình cụ thể, sau đó báo cáo Quốc hội sau. Việc bãi miễn tư cách ĐBQH phải theo quy trình, không tự nhiên bãi miễn được.
Một nội dung khác cũng được báo giới đề cập đến, đó là gần đây các kỳ họp Ủy ban Thường vụ QH hạn chế báo chí. Theo đó, báo giới đề cập hiệu quả của việc hạn chế phóng viên báo chí khi tham dự các kỳ họp TVQH ra sao? Và việc hạn chế này có phù hợp với điều 4 về Luật Quốc hội hay không? Căn cứ vào tiêu chí nào để các báo được tham dự?
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Các kỳ họp Ủy ban TVQH nội dung thường để bàn sâu, bàn kỹ nhiều vấn đề, vì thế chúng tôi xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong TVQH để có quy định về báo chí trong các kỳ họp TVQH trên cơ sở Luật Báo chí để thực hiện.
Tại điều 2, trong quy chế của Quốc hội quy định thì báo chí có quyền tham dự nhưng quyền khi được mời (chứ không phải tất cả được tham gia). Đối với những dự án trình bày lần đầu thì do cơ quan có quyền quyết định lựa chọn các cơ quan báo chí tham gia. Đối với văn bản lần đầu cần xin ý kiến sâu thì chúng tôi hạn chế báo chí, còn các nội dung nào đã được bàn rồi, trình ra Quốc hội rồi thì đương nhiên báo chí được vào, không hạn chế".
"Vừa qua, báo chí, một số cơ quan báo chí có nhầm lẫn giữa công tác báo chí ở TVQH và QH. Với Quốc hội, là công khai và Hiến pháp quy định, còn công tác chuẩn bị (họp TVQH thì khác)"- Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu.