Tôi quan tâm đến việc thực hiện của các bộ trưởng sau chất vấn
Tôi quan tâm đến việc thực hiện của các bộ trưởng sau chất vấn
Đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng (đoàn Cà Mau). Ảnh. Xuân Hải. |
Thưa ông, tại phiên chất vấn lần này ông sẽ tham gia chất vấn Bộ trưởng nào về những vấn đề gì?
Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề đất đai. Ngay bắt đầu kỳ họp, tôi có gửi 3 câu hỏi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong Đoàn Quốc hội tỉnh Cà Mau cũng có thêm 3 câu hỏi liên quan đến vấn đề đất đai, đặc biệt là thời hạn, việc sử dụng đất và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.
Theo ông, tại phiên chất vấn lần này có nên lấy chất lượng trả lời của các bộ trưởng để làm tiêu chí đánh giá để bỏ phiếu tín nhiệm không?
Để nâng cao hoạt động của Quốc hội đã nằm trong đề án, và việc bỏ phiếu tín nhiệm cũng nằm trong đó. Tôi đã đề nghị lấy phiếu tín nhiệm hết với các thành viên do QH bầu hoặc phê chuẩn, tuy nhiên số lượng đông đến 400 người, nếu như vậy không đủ sức làm. Theo tôi, chỉ bỏ phiếu tín nhiệm khi gần kết thúc nhiệm kì, để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kì mới, đó cũng là tiêu chí để đánh giá xem người nào có thể tái cử lại. Còn giữa nhiệm kì QH, cũng nên lấy phiếu tín nhiệm từ cấp phó chủ nhiệm các ủy ban trở lên và thành viên Chính phủ. Tôi kiến nghị cần bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Bộ trưởng có liên quan đến vấn đề mà xã hội bức xúc, quan tâm để nhắc nhở.
Việc chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với các vị bộ trưởng cũng nằm trong chương trình giám sát của QH. Tôi cho rằng nếu lấy phiếu tín nhiệm qua chất vấn, hậu chất vấn hoặc hậu giám sát thì sẽ có tác động rất lớn vì bản thân người được chất vấn sẽ phải làm tốt trách nhiệm của mình.
Vấn đề phòng chống tham nhũng hiện nay luôn được cử tri quan tâm, tại phiên chất vấn lần này các đại biểu Quốc hội có tập trung vào công tác này không, thưa ông?
Công tác phòng chống tham nhũng luôn được toàn xã hội quan tâm. Trong các buổi thảo luận tại tổ cũng như ở hội trường đã có nhiều ý kiến đại biểu nêu về vấn đề này. Tại phiên chất vấn lần này, có Bộ trưởng Bộ Công an trả lời, tôi nghĩ sẽ có nhiều ý kiến xoay quanh công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Vấn đề được các đại biểu quan tâm, tập trung nhiều nhất trong các buổi thảo luận tại hội trường đề cập nhiều đến yếu tố lãng phí, trong đầu tư công thiếu hiệu quả. ví dụ như những sai phạm của Vinashin, Vinalines. Nếu công tác phòng chống tham nhũng được làm triệt để, tích cực sẽ loại bỏ được những “con sâu bỏ rầu nồi canh”.
Xin cảm ơn ông!
Xuân Hải
(Thực hiện)