Tổ chức kỳ thi, triển khai SGK... là trách nhiệm của Bộ trưởng GD&ĐT
![]() |
Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng |
Đây là quan điểm của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng về tiến độ thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa được báo giới đặt câu hỏi tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều 3/11.
Tại họp báo, phóng viên nêu vấn đề: Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ đã thảo luận, xem xét thời điểm áp dụng sách giáo khoa mới. Xin hỏi Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP cho biết về quyết định của Chính phủ ra sao?.
Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết chương trình đổi mới sách giáo khoa được thực hiện theo Nghị quyết số: 51/2017/QH14. Theo đó, thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.
“Chỉ đạo của Chính phủ rất rõ đề nghị Bộ thực hiện đúng Nghị quyết 51 mà Quốc hội đã thông qua”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nêu.
Về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, ông Độ nêu, Chính phủ cũng đã kết luận khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tồn tại kỳ thi năm 2017 -2018 để thực hiện kỳ thi tới theo tinh thần kỳ thi đảm bảo giảm áp lực, giảm khó khăn người học nhưng vẫn đảm bảo đánh giá năng lực người học.
“Về phía Bộ, Bộ đã đệ trình kỳ thi đảm bảo là giảm áp lực, giảm khó khăn, đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời làm căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và có độ phân hóa phù hợp để các trường có thể tự chủ xét tuyển đại học. Tại phiên trả lời chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã trả lời về vấn rất rõ về giải pháp thực hiện kỳ thi trong năm sắp tới”, ông Độ nói.
Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đây là thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ, Chính phủ nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chứ Thủ tướng không kết luận hay quyết định.
“Việc tổ chức kỳ thi, thực hiện lộ trình triển khai sách giáo khoa, chương trình phổ thông mới là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tránh việc đùn đẩy lên Chính phủ”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói thêm, về kỳ thi, Chính phủ chỉ đạo thực hiện đúng Nghị quyết 29. Về sách giáo khoa, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng Nghị quyết 51.