Tin thế giới 9/11: Nga tiết lộ thời gian cuộc gặp giữa ông Trump – Putin
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
*Các hãng thông tấn Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 9/11 cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành hội đàm ngày 10/11 tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Việt Nam.
Quan chức Điện Kremlin xác nhận: "Hiện nay thời gian của cuộc họp đã được ấn định. Cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 10/11".
*Việc cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý về đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là hoàn toàn vô căn cứ. Chính những chính sách sai lầm của giới lãnh đạo Anh đã dẫn đến hậu quả này.
*Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng với vị thế là hai quốc gia láng giềng, đồng thời là thành viên của Liên Hiệp Quốc, cả Nga và Trung Quốc đều mang trách nhiệm đặc biệt trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.
*Sáng ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ được cho sẽ hối thúc Bắc Kinh nỗ lực nhiều hơn để kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
*Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nỗ lực và hành động thật nhanh để giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Mỹ khẳng định Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề Triều Tiên một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ông Trump cũng kêu gọi Nga "giúp kiềm chế tình hình có khả năng trở thành thảm kịch này". Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Việt Nam cuối tuần này. Giống như Trung Quốc, Nga cũng là nước có quan hệ kinh tế với Triều Tiên.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
*Ngày 9/11, Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận mua 300 máy bay từ tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing của Mỹ trị giá 37 tỷ USD.
Thỏa thuận mua máy bay trên nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác thương mại trị giá hơn 250 tỷ USD được hai bên ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
*Nga ủng hộ ý tưởng hình thành khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 8/11 trong bài báo nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong các ngày 10 – 11/11 tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Ngoài ra, ông Putin lưu ý rằng Việt Nam, quốc gia chủ nhà APEC 2017, đã trở thành nước đầu tiên ký kết hiệp định thương mại tự do với EAEU. Kết quả là kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên rõ rệt.
*Ngày 9/11, quân đội Mỹ thông báo 3 tàu sân bay của họ sẽ sớm tiến hành một cuộc tập trận chung hiếm hoi ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến thăm châu Á.
Hạm đội 7 của Mỹ cho biết theo kế hoạch, các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt sẽ tiến hành các “hoạt động phối hợp” tại các vùng biển quốc tế từ ngày 11/11 đến ngày 14/11.
*Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/11 cho biết, trong cuộc gặp do Mỹ đề xuất, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã tái khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác về giải pháp cho vấn đề Syria.
Bộ trên nêu rõ "cuộc đối thoại tập trung vào tình hình Syria với trọng tâm là triển vọng của cuộc đàm phán giữa các bên tại Syria". Các nhà ngoại giao cũng tái khẳng định quyết tâm "duy trì hợp tác nhằm đảm bảo việc giảm leo thang căng thẳng tại Syria".
*Hãng thông tấn Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 9/11 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 101 đối tượng tình nghi liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Ankara, đồng thời ra lệnh bắt giữ 245 đối tượng tình nghi tại khu vực thủ đô.
Theo hãng truyền thông trên, khoảng 1.500 nhân viên cảnh sát đã tiến hành đột kích 250 địa chỉ khả nghi và bắt giữ các đối tượng trong một chiến dịch truy quét được triển khai trên khắp tỉnh Ankara.