Tìm thấy quái vật khổng lồ cá heo lai cá sấu thời tiền sử ở Scotland
Đây là loài bò sát khổng lồ ăn thịt có hình dạng giống cá heo lai cá sấu được nhà khảo cổ học Brian Shawcross tìm ra từ năm 1959 và sau đó có tên khoa học là Dearcmhara Shawcrossi, giống tên của người đầu tiên phát hiện ra chúng.
![]() |
Hình ảnh quái vật thằn lằn cá cũng được tìm thấy ở đảo Scotland do một họa sĩ phác thảo lại |
Một nhóm các nhà khảo cổ sau khi nghiên cứu hóa thạch gồm các mảnh vỡ của hộp sọ, răng, đốt sống và cả xương cánh tay được tìm thấy trên hòn đảo này khoảng hơn 50 năm về trước đã phát hiện loài quái vật biển cổ đại này. Chúng được xác định là sống cách đây khoảng 170 triệu năm.
Ngoài ra, họ còn xác định được một vài ví dụ về động vật thủy sinh đã bị tuyệt chủng như thằn lằn cá sống ở thời Đại trung sinh Jura.
Tính từ mõm tới đuôi, Dearcmhara shawcrossi dài khoảng 4,3m, có mõm rất dài. Thức ăn của chúng chủ yếu là các loại các và nhiều loại bò sát nhỏ hơn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia trường Đại Học Edinburgh, chúng thường sinh sống ở vùng nước ấm và vùng biển nóng xung quanh Scotland trong suốt kỷ Jura.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Steve Brusatte, Đại học Edinburgh cho biết: “Trong thời đại khủng long, các vùng biển của Scotland thường xuất hiện một vài loài bò sát có lớn kích thước ngang ngửa với một con tàu. Hóa thạch của chúng cũng rất hiếm. Những mảnh thu được Scotland cũng là lần đầu tiên chúng tôi có được”.
Hóa thạch của Dearcmhara sẽ được trưng bày tại cuộc triển lãm “Our Dynamic Earth” ở Edinburgh, Scotland vào ngày 18/1/2015 cho đông đảo khách du lịch tới thăm quan.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.