Tiểu học Khương Đình lên tiếng vụ xe ô tô vào trường nguy hiểm cho học sinh

“Hiện tại, nhà trường chỉ có 7 cán bộ giáo viên có xe ô tô. Những chiếc xe có trong bài phản ánh trước đó trên báo Infonet đều là xe của cán bộ giáo viên nhà trường” - hiệu trưởng trường tiểu học Khương Đình cho hay.

Vừa qua, nhiều phụ huynh trường tiểu học Khương Đình đã bức xúc phản ánh tới báo Infonet về hiện tượng nhà trường cho ô tô ra vào sân trường trong lúc học sinh tới lớp gây nguy hiểm cho các con, nhất là sau vụ việc đáng tiếc xảy ra tại trường tiểu học Nam Trung Yên.

Sáng 27/2, PV báo Infonet đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường tiểu học Khương Đình. Cô Đặng Thị Hồng Vân – Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Giờ học của học sinh là 8h sáng nhưng nhà trường quy định giáo viên phải có mặt từ lúc 7h45 phút.

Chúng tôi cũng đã xem đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô vào trường trong thời điểm học sinh đến trường đông đúc trên báo Infonet vào sáng 24/2. Sau khi xem đoạn clip trên quý báo, tôi cũng thấy bất an và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi xe ô tô vào trường trong lúc học sinh tới trường đông đúc.

Tiểu học Khương Đình lên tiếng vụ xe ô tô vào trường nguy hiểm cho học sinh - ảnh 1

Sau khi báo Infonet phản ánh, nhà trường đã phân chia vị trí đỗ xe rõ ràng

Vì thế, chiều 24/2, chúng tôi đã tổ chức họp các giáo viên và bố trí lại khu vực đỗ xe ô tô cho các giáo viên trong trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đồng thời, tôi chấn chỉnh ngay đội ngũ bảo vệ, yêu cầu các giáo viên vào trường xuống dắt xe từ cổng (với xe máy). Còn với giáo viên nào đi ô tô, nhà trường yêu cầu các giáo viên đó đến sớm hẳn và ra về muộn hẳn khi trường vắng học sinh.

Theo ghi nhận của PV báo Infonet ngày 24/2, chỉ khoảng 15 phút chứng kiến, có nhiều xe ô tô ra vào cổng trường, mặc cho học sinh đang chơi đùa, nô nghịch ở sân trường.
Tiểu học Khương Đình: Con ở trong sân trường vẫn có nguy cơ tai nạn giao thông

Do đặc thù nhà trường chỉ có một cổng ra vào nên hiện nay nhà trường cũng đã quy định rõ chỗ đỗ với từng xe của từng giáo viên và có hàng rào xung quanh, không để học sinh chơi trong khu vực hàng rào.

Còn với phụ huynh học sinh khi đến đón con, để xe ngoài cổng và đứng ở nơi quy định, phân luồng rõ ràng".

Cô Đặng Thị Hồng Vân cũng cho biết thêm: “Hiện tại, nhà trường chỉ có 7 cán bộ giáo viên có xe ô tô và đi tới trường. Những chiếc xe có trong bài phản ánh trước đó ở báo Infonet đều là xe của cán bộ giáo viên nhà trường”.

Để chứng minh điều này, cô Vân cũng đã yêu cầu các giáo viên có xe mang đăng ký xe ô tô tới tại buổi làm việc.

Tiểu học Khương Đình lên tiếng vụ xe ô tô vào trường nguy hiểm cho học sinh - ảnh 2

Hàng rào yêu cầu học sinh không vui chơi nơi có chỗ đỗ xe ô tô

Về vấn đề nhiều phụ huynh phản ánh nhà trường cho thuê địa điểm làm bãi đỗ xe ô tô chiếm mất địa điểm vui chơi của học sinh trong sân trường vốn đã chật hẹp, cô Đặng Thị Hồng Vân cho hay: “Nhà trường không bao giờ có chủ trương cho thuê sân làm bãi đỗ. Trước đó, có một số xe ô tô của người nhà giáo viên hay một số hộ dân sống quanh khu vực gửi nhờ do bảo vệ nhận kiểu vãng lai và chỉ diễn ra trong buổi tối.

Tuy nhiên, nếu nhà trường phát hiện từ 6h sáng đến 19h tối mà những ô tô này đỗ trong sân chúng tôi sẽ lập biên bản ngay lập tức. Từ giờ trở đi, chúng tôi cấm tất cả các xe gửi nhờ, bất kể ngày đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh”.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !