Thua đường lậu, đường nội xin xuất khẩu sang Trung Quốc

Hiện, lượng đường dư thừa trong nước cao, đường nhập lậu lại không kiểm soát được, giá thấp, tồn kho đã đẩy doanh nghiệp phải nợ nông dân tiền mua mía.

Thua đường lậu, đường nội xin xuất khẩu sang Trung Quốc

Xin xuất đường sang Trung Quốc vì thua đường lậu

Mía ứ đọng, khô xác trên sông tại tỉnh Sóc Trăng (Ảnh SX)

Theo Nhà máy đường Phụng Hiệp (Hậu Giang), những ngày qua, lượng mía về nhà máy ùn ứ đã trên 10.000 tấn, nhưng công suất tối đa của nhà máy chỉ 3.000 tấn mía/ngày. Lượng đường tồn kho nhiều dẫn tới áp lực lãi suất ngân hàng lớn.

Hiện giá đường bán tại nhà máy chỉ còn 15.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Trong khi giá thành sản xuất là hơn 16.000 đồng/kg, chưa tính lãi vay ngân hàng, mỗi kg đường tồn kho phải gánh thêm 250 đồng tiền lãi. Bởi vậy mà tiền thanh toán cho nông dân gặp nhiều khó khăn.

“Hiện nay, Nhà máy phải nợ tiền mía của bà con nông dân tới 5 ngày mới trả nổi”, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy đường Phụng Hiệp khẳng định.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre cũng cho biết, Công ty còn trên 5.000 tấn đường tồn kho, trong khi mỗi ngày cần từ 2,5 – 3 tỷ đồng mua mía. Tiêu thụ khó khăn nên Công ty phải chạy đôn chạy đáo tìm nguồn vốn vay để thanh toán tiền mía cho dân.

Nhiều doanh nghiệp mía đường ở ĐBSCL cho rằng, lượng đường lậu vào Việt Nam hiện nay không kiểm soát được. Từ đó dẫn đến giá đường trong nước buộc phải phụ thuộc vào giá bán đường nhập lậu. Đường lậu giảm giá, đường trong nước buộc phải giảm theo để có thể bán được hàng. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu doanh nghiệp không bán được đường sẽ kéo theo người trồng mía ôm một đống mía không biết bán cho ai.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, Hiệp hội đang đề xuất với Bộ NN&PTNT cùng Bộ Công thương cho phép xuất khẩu 100.000 – 150.000 tấn đường sang Trung Quốc nhằm giảm áp lực tồn kho. Đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhằm trả tiền mía cho dân và tiếp tục sản xuất đến cuối vụ.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ NN&PTNT đã đồng ý nhưng Bộ Công thương vẫn chưa chính thức phê duyệt.

Mỹ Lộc

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.