Thủ tướng chỉ đạo tái cơ cấu ngay bộ máy cồng kềnh ở Bộ Công Thương

“Bộ máy cồng kềnh, đi vào rồi lại đi ra, làm việc không có hiệu quả thì làm sao phát triển được”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Công Thương diễn ra vào chiều ngày 12/7. Nói về vấn đề tái cơ cấu, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải tái cơ cấu bộ máy cồng kềnh dẫn đến kỷ cương buông lỏng, tính tương tác, hiệu quả thấp.

Thủ tướng chỉ đạo tái cơ cấu ngay bộ máy cồng kềnh ở Bộ Công Thương - ảnh 1

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Công Thương

Đặc biệt công tác cán bộ tại Bộ Công thương thời gian qua còn nhiều bất cập, gây mất uy tín của ngành.

“Hiện Bộ Công Thương có đến 30 cục, vụ, chưa kể các viện thuộc các tập đoàn, 10 trường đại học, 22 trường cao đẳng, 11 tập đoàn, tổng công ty...với hàng vạn người. Chúng ta phải tái cơ cấu ngay bộ máy này để phục vụ cho sản xuất và phát triển, hội nhập quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ phải tái cơ cấu ngay bộ phận mình phụ trách, có như vậy mới tiến bộ được.

“Bộ máy cồng kềnh, đi vào rồi lại đi ra, làm việc không có hiệu quả thì làm sao phát triển được”, Thủ tướng nói.

Tại Hội nghị, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của ngành công thương trong việc duy trì tăng trưởng tốc độ sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu song Thủ tướng cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại hạn chế, bất cập tại Bộ Công thương như: gian lận thương mại, hàng giả hàng kém chất lượng chưa được giải quyết triệt để; bán hàng đa cấp gây bức xúc cho xã hội.

Trong ngành công thương, việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa hiệu quả, tỉ trọng vốn cổ phần hóa thấp. Yêu cầu Bộ Công Thương phải đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp công khai, minh bạch.

Công tác thông tin truyền thông cho doanh nghiệp về hội nhập chưa đầy đủ, chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để tận dụng hết cơ hội do hội nhập đem lại.

Với thị trường trong nước, một số tập đoàn bán lẻ rơi vào tay nước ngoài.

“Đây là điều rất trăn trở khi phân phối là hoạt động rất quan trọng, nếu doanh nghiệp không hướng vào đất nước trên 90 triệu dân này thì sẽ là sai lầm”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Nhiều mặt hàng chỉ mới thu được tiền công chứ chưa có giá trị gia tăng đích thực.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương phải tăng cường minh bạch, trách nhiệm thực thi, hạn chế tối đa cơ chế xin cho, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

Ngành công thương phải thay đổi cơ bản cách quản lý để xây dựng một nền kinh tế thị trường thực chất, hiệu quả.

"Việc nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường tự vận động, Nhà nước chỉ tập trung vào những việc mà thị trường làm không tốt. Tổ chức, quản lý thị trường bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, chống độc quyền", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm vụ thứ hai là làm sao để công nghiệp, thương mại trong nước dịch chuyển lên nhanh trong chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, kết nối tốt hơn giữa doanh nghiệp trong nước và FDI. Nếu không đi vào con đường này, chúng ta sẽ tiếp tục một nền kinh tế đơn thuần về gia công, nhỏ giọt.

Thứ ba, phải huy động khu vực tư nhân tham gia tích cực hơn  nữa vào chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo động lực, điều kiện cho họ nỗ lực sáng tạo, tiếp thu khoa học công nghệ. Doanh nghiệp nhà nước phải nhỏ đi và hiệu quả hơn, doanh nghiệp tư nhân phải càng lớn mạnh.

Để làm được điều này, Thủ tướng yêu cầu các cán bộ phải làm việc với tinh thần khởi nghiệp, phục vụ doanh nghiệp, đề xuất cải cách thể chế, cơ chế chính sách, tổ chức thực thi, …báo cáo chính phủ. Hình thành tư duy định hướng lớn của Chính phủ là xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ.

Tại Hội nghị, Thủ tướng có nhắc đến Formosa trong việc thu hút đầu tư, tăng trưởng: “Bài học mà Formosa để lại là gì, chúng ta đều suy nghĩ mà thu hút tăng trưởng. Tôi đề nghị lãnh đạo các bộ, địa phương, phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Thủ tướng và nhân dân nếu để xảy ra thảm họa môi trường tiếp theo”.

Theo Thủ tướng, Chính phủ kiên quyết bảo vệ môi trường, kể cả môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, cạnh tranh và đặc biệt là môi trường sống của người dân.

“Chúng ta không thể phát triển bất cứ giá nào, hi sinh đời sống tối thiểu của người dân để lấy phát triển”, Thủ tướng quả quyết.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra mục tiêu cho ngành công thương phải xuất khẩu đạt mức bằng hoặc hơn 10% so với năm 2015.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.