Thủ tục hải quan làm khó DN

Nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho biết, họ phải tốn hàng trăm USD/ngày vì những bất cập của thủ tục hành chính hiện nay.

Thủ tục hải quan làm khó DN

Thủ tục hải quan làm khó DN

Doanh nghiệp thủy sản đang gặp nhiều khó khăn vì những bất cập của thủ tục hành chính - Ảnh: TN

Đại diện Công ty TNHH thủy sản Gió Mới cho biết, trong thời gian vừa qua, công ty gặp sự cố kháng sinh tại thị trường Nhật Bản nên một số lô hàng bị trả về khiến hoạt động xuất khẩu bị ngừng trệ và gián đoạn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là khi lô hàng bị trả về, công ty phải nhận lại thì phía hải quan vẫn yêu cầu công ty phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, doanh nghiệp phải “lách” bằng cách sẽ khai số hàng bị trả về là hàng tái chế để thanh lý lô hàng và không bị thu phí.

Trường hợp nếu không có tiền nộp thì doanh nghiệp phải được ngân hàng bảo lãnh, chứ hải quan nhất định không cho doanh nghiệp thời gian để chứng minh đây là hàng bị trả về!

Ngoài ra, việc lấy mẫu kiểm nghiệm các lô hàng xuất khẩu cũng tốn kém cả chi phí lẫn thời gian cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, tại các nước là đối thủ cạnh tranh về thủy sản của Việt Nam như Thái Lan thường phân loại doanh nghiệp thành 4 loại A, B, C, D.

Trong đó, doanh nghiệp loại A sẽ 3 tháng lấy mẫu 1 lần để kiểm nghiệm, loại B 2 tháng, loại C 2 tuần và loại D là ngày nào cũng lấy.

Trong khi đó, tại Việt Nam cũng phân loại doanh nghiệp thành 4 loại như trên nhưng loại A ngày nào cũng kiểm tra theo nguyên tắc “5 lô kiểm 1 lô”. Do đó, doanh nghiệp cứ “dài cổ” đợi cơ quan chức năng kiểm nghiệm và cấp giấy chứng thư từ 7 – 10 ngày làm giảm hẳn lợi thế cạnh tranh.

Đó là chưa kể, chi phí kiểm nghiệm cho mỗi lô hàng quá tốn kém, với mức phí phải trả tăng trung bình 1,5 – 2 lần so với trước đó.

Tương tự, những doanh nghiệp nhập khẩu cũng đang “sống dở chết dở” khi áp dụng Thông tư số 01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thông quan hàng hóa nhập khẩu phải qua kiểm dịch.

Bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định (BIDIFISCO) cho rằng, nếu áp dụng Thông tư này, hàng hóa phải kiểm dịch chỉ được phép mang ra khỏi cảng khi có Giấy vận chuyển hàng hóa hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch.

"Như vậy, so với quy định cũ, thời gian được nhận hàng sẽ chậm hơn. Điều này khiến doanh nghiệp vất vả hơn khi trải qua quá nhiều công đoạn và trả nhiều chi phí khác nhau như tiền kho bãi lưu hàng, tiền điện… làm cho chi phí nhập khẩu tăng cao, gây áp lực mục tiêu tăng trưởng cho doanh nghiệp", bà Lan lý giải.

Trao đổi với PV, ông Dũng cho hay, trong thời gian tới, Vasep sẽ tập hợp những ý kiến của doanh nghiệp trong ngành thủy sản về những vướng mắc trong thủ tục hành chính, mức lệ phí kiểm dịch, phí kiểm tra an toàn vệ sinh nông, lâm, thủy sản xuất nhập khẩu. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định kinh doanh, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản trong năm 2012 là 6,5 tỉ USD.

Thúy Ngà

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.