Thị trường cho thuê chung cư 'lao đao' vì dịch

Trong 2 tháng trở lại đây, số hợp đồng chốt được của một môi giới trong lĩnh vực cho thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước khi dịch bùng phát. Giá căn hộ giảm, số lượng khách thuê cũng giảm.

"Hai tháng nay, số lượng giao dịch chốt cho thuê chỉ rơi vào 3-4 hợp đồng/1 tháng. Lượng khách quan tâm đên căn hộ chung cư cho thuê cũng giảm mạnh. Một số chủ nhà còn sẵn sàng giảm giá thuê cho khách từ 10-15% nhưng lượng khách quan tâm thấp" – chị Ngô Hương, môi giới trong lĩnh vực cho thuê căn hộ tầm trung tại khu vực Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội chia  sẻ. 

Chị Hương cho biết thêm, trước khi dịch bùng phát, trung bình mỗi tháng chị chốt được từ 9-10 hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư. Hoạt động giao dịch cho thuê căn hộ chung cư diễn ra rất nhộn nhịp, khách có nhà gửi bán, người cần tìm thuê tới văn phòng môi giới nườm nượp.

Thị trường cho thuê chung cư “lao đao” vì dịch - Ảnh 1.

Thị trường căn hộ cho thuê giảm sức hấp dẫn. (Ảnh minh hoạ)

Trong  cảnh rao căn hộ chung cư tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội tới hơn 1 tháng chưa tìm được khách, chị Nguyễn Ngọc phải buộc giảm 10% giá thuê, kèm theo tặng 50% tiền thuê nhà trong tháng đầu tiên cho khách.

"Trước đây, chỉ cần tự đăng trong nhóm facebook đã có nhiều khách vào hỏi thuê. Đến hiện tại, cùng một mức giá như cũ mà ngay cả giao cho môi giới tìm kiếm người thuê cũng khó. Đợt dịch nên nhiều người thuê còn trả cọc, trả nhà vì tài chính eo hẹp do ảnh hưởng do Covid-19, nên tôi phải tìm khách mới. Mức giá căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nguyên bản của chủ đầu tư trước đây cho thuê 5 triệu đồng/tháng. Nay, tôi chỉ lấy 4.5 triệu đồng/tháng nhưng khách còn lưỡng lự, đắn đo rồi cò kè thêm phí" – chị Ngọc kể.

Khảo sát của PV ghi nhận, hiện tại, mức giá căn hộ cho thuê tại dự án như chung cư Gemek 1, An Khánh, Hoài Đức dao động từ 4-7,5 triệu đồng/tháng. Mức giá cho thuê căn hộ ở Gemek 2, An Khánhh, Hoài Đức là 5,5 triệu đồng – 8 triệu đồng/tháng. Mức giá cho thuê căn hộ tại khu vực Mỹ Đình như chung cư The Florence là 9-15 triệu đồng/tháng, Iris Garden là 6-10 triệu đồng/tháng...

Đối với không ít nhà đầu tư, căn hộ cho thuê là kênh sinh lời an toàn, mang đến dòng tiền thu nhập đều đặn mỗi tháng. Cho thuê căn hộ còn là cách giảm chi phí cơ hội khi chờ đợi mức giá sản phẩm bất động sản gia tăng. Thế nhưng, dịch bệnh bùng phát đã đẩy thị trường căn hộ cho thuê rơi vào tình cảnh "chật vật".

TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho  hay, theo quan sát của ông, trong 3 tháng trở lại đây, giá thuê căn hộ đang giảm khoảng 5% - 10%. Giá cho thuê căn hộ có thể tiếp tục bị giảm, do người thuê đang khó khăn vì dịch bệnh và chính sách giãn cách xã hội. 

Còn theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển (R&D) DKRA Vietnam, do dịch bệnh Covid-19 khiến các hoạt động kinh tế giảm sút, dịch chuyển lao động như người nước ngoài, các chuyên gia cao cấp người Việt cũng sụt giảm, kéo theo nhu cầu thuê nhà giảm. Trong bối cảnh đó, lượng căn hộ hoàn thiện đưa vào sử dụng lại tăng thêm.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, thực tế, phân khúc căn hộ cho thuê vốn đã có xu hướng giảm từ năm 2018. Khi đó lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ bắt đầu giảm sút và kém hấp dẫn hơn so với một số kênh đầu tư khác, vì nguồn cung tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018.

Ông Hoàng cũng dẫn thống kê của DKRA Vietnam về thị trường cho thuê căn hộ tại TP.HCM, theo đó, một căn hộ hạng B vào năm 2018 giá trị khoảng 2.5 - 3.0 tỷ đồng, có thể cho thuê được 13 - 15 triệu đồng/tháng, nhưng hiện nay chỉ có thể cho thuê khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng.

Xét cùng một thời điểm, căn hộ hạng A khoảng 5 tỷ đồng/căn, giá cho thuê khoảng 22 - 25 triệu đồng/tháng thì hiện nay chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng. Hoặc cao cấp hơn, một căn hộ có giá mua khoảng 8 tỷ đồng/căn, giá cho thuê khoảng 40 triệu đồng/tháng và hiện tại chỉ có thể cho thuê khoảng 32 - 33 triệu đồng/tháng, tức là tỷ lệ lợi nhuận từ 6% giờ giảm xuống dưới 5%.

Trước đó, ông David Jackson, Giám đốc điều hành Colliers Việt Nam nhận định, từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, tỷ lệ số lượng căn hộ trống tại các thành phố lớn gia tăng do nhiều nước ngoài về nước trong khi nguồn cung căn hộ dồi dào. Cũng do ảnh hưởng bởi dịch nên nhiều chủ nhà đã giảm giá mạnh để tăng sự canh trạnh cho căn hộ.

Ông David Jackson cho biết thêm, trước đại dịch, giá cho thuê căn hộ tăng đều đặn. Tuy nhiên, hiện giá thuê căn hộ giảm từ 20 - 40% so với trước đại dịch.

"Mức giá này sẽ không thể hồi phục trong một sớm một chiều như kỳ vọng của các chủ căn hộ khi đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường" - vị chuyên gia này đặt ra lo ngại.

Chán cho thuê nhà mùa dịch, nhiều chủ rao bán cả khu trọ chục tỷ

Chán cho thuê nhà mùa dịch, nhiều chủ rao bán cả khu trọ chục tỷ

Giá bán từ vài tỷ đến cả chục tỷ mỗi chung cư mini, dãy phòng trọ, các chủ nhà trọ ở các thành phố lớn đang cần bán gấp với nhiều lý do.

Theo Nhịp sống kinh tế/cafeF

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.